Tiếng Việt | English

18/09/2022 - 13:45

Bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại nhà riêng

Nhóm đối tượng đa số hành nghề môi giới, mua bán bất động sản tụ tập đánh bạc ở một căn nhà riêng tại xã Đức Lập Hạ đã bị Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ập vào bắt quả tang.

Nhóm đối tượng bị bắt quả tang đánh bạc, tổ chức đánh bạc

Ngày 18/9, thông tin từ Công an huyện Đức Hòa cho biết, đã lập biên bản, lấy lời khai và củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng (cả nam và nữ) về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Trước đó, vào lúc 17 giời 45 phút ngày 17/9/2022, Công an huyện Đức Hoà tiến hành bắt quả tang nhóm đối tượng đang đánh bạc tại nhà Phạm Văn Giáo, sinh năm 1982 ở Khu dân cư Phú Sinh thuộc ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà.

Công an đã lập biên bản và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ đánh bạc, đồng thời đưa các đối tượng về công an huyện để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, tại nhà Phạm Văn Giáo thường ngày buôn bán nước giải khát, cà phê. Những ngày gần đây, Giáo đã đồng ý cho một số đối tượng đến tụ tập đánh bạc với hình thức xóc đĩa. Theo đó, mỗi lần như thế, Giáo thu tiền chỗ từ 600.000-800.000 đồng.

Vào khoảng 15 giờ ngày 16/9/2022, có  một nhóm đối tượng đến nhà Giáo và tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa thì bị Công an ập vào bắt quả tang. Công an đã lập biên bản tạm giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ đánh bạc, trong đó có 31 triệu đồng trên chiếu bạc.

Ngoài đối tượng chủ nhà Phạm Văn Giáo thì bước đầu công an đã làm việc và lấy lời khai 12 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Cu (SN 1976), Phạm Thị Thắm (SN 1991) cùng thường trú TP.HCM; Trần Văn Hải (SN 1994) và Ngô Văn Ánh (SN 1979), cùng thường trú tỉnh Quảng Nam; Trần Minh Trung (SN 1985) thường trú tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Quốc Trung (SN 1981), Trình Văn Chiến (SN 1984), Đỗ Thị Hương (SN 1979); Phạm Văn Duyên (SN 1980) và Nguyễn Hữu Tài (SN 1977) cùng  thường trú tỉnh Thanh Hóa; Trần Viết Dũng (SN 1970), thường trú tỉnh Khánh Hòa; Phan Thanh Nam (SN 1993), thường trú tỉnh Bến Tre.

Theo xác minh ban đầu, nhóm đối tượng trên thường ngày làm nghề môi giới, mua bán bất động sản.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đức Hòa tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết