Tiếng Việt | English

07/11/2016 - 17:21

Bắt quả tang tên trộm điện thoại

Khi đang trộm điện thoại tại chợ phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An, Nguyễn Minh Vương bị nạn nhân phát hiện, tri hô, bắt quả tang giao công an xử lý.

Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An, cho biết đang thụ lý điều tra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 16/10/2016 tại chợ phường 2, TP.Tân An.


Đối tượng Vương tại cơ quan điều tra

Khoảng 8 giờ, ngày 16/10/2016, Nguyễn Minh Vương (sinh năm 1992, hiện sống lang thang) điều khiển xe mô tô 65B1-811.52 từ huyện Bến Lức đến chợ phường 2. Khi đang chạy xe vào chợ, Vương phát hiện chị Nguyễn Thị Kim Chi, sinh năm 1971, ngụ đường Sương Nguyệt Anh, phường 2, đang đậu xe mô tô để mua hoa. Lúc này, chị Chi để một điện thoại Iphone 6 Plus trong ngăn nhựa bên phải ở cổ xe.

Thấy vậy, Vương điều khiển xe đến đậu bên phải xe chị Chi để lấy trộm chiếc điện thoại Iphone 6 Plus. Khi Vương đang cầm điện thoại trên tay thì bị chị Chi phát hiện, tri hô, bắt quả tang cùng tang vật giao Công an phường 2.

Tại cơ quan điều tra, Vương thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp nêu trên. Theo kết luận định giá tài sản của cơ quan chức năng, chiếc điện thoại Iphone 6 Plus trị giá 16.991.000 đồng. Ngoài ra, tên Vương còn khai nhận, đã có 2 tiền án về tội cướp và cướp giật tài sản./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích