Tiếng Việt | English

11/11/2021 - 19:01

Bế mạc hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã báo cáo công tác của Bộ Chính trị và làm rõ về Dự thảo Nghị quyết về những thành tựu trọng đại và kinh nghiệm lịch sử 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Ông Tập Cận Bình. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 11/11, các đại biểu tham dự hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX đã thông qua nghị quyết quan trọng về những thành tựu nổi bật và các kinh nghiệm lịch sử trong quá trình 100 năm thành lập và lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo Tân Hoa xã, nghị quyết đã được thảo luận và thông qua tại hội nghị, diễn ra trong các ngày 8-11/11 tại thủ đô Bắc Kinh.

Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã báo cáo công tác của Bộ Chính trị và làm rõ về Dự thảo Nghị quyết về những thành tựu trọng đại và kinh nghiệm lịch sử 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Phiên họp toàn thể cũng xem xét và thông qua một nghị quyết về việc triệu tập Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX trong nửa cuối năm 2022 tại Bắc Kinh./.

Lê Ánh (TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết