Tiếng Việt | English

21/06/2017 - 20:36

Bến Lức kiên quyết giải tỏa chợ tự phát

Đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An còn 5 chợ tự phát: Chợ Thuận Đạo (phía trước Công ty (Cty) TNHH Giày ChingLuh Việt Nam), chợ phía trước Cty Đế Vương, chợ cũ Bến Lức trên đường Huỳnh Châu Sổ (thị trấn Bến Lức), chợ Việt Cường (xã Nhựt Chánh), chợ trên tuyến đường liên xã Long Hiệp - Phước Lợi - Mỹ Yên. Ngoài ra, còn nhóm chợ tự phát tại cầu Gia Miệng (xã Lương Hòa).

Lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ 

Chủ tịch UBND, Trưởng ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Bến Lức - Trần Văn Tươi cho biết: “Thực hiện kế hoạch liên ngành, từ đầu năm, UBND huyện chỉ đạo Công an huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và chính quyền địa phương tập trung xử lý chợ tự phát, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện. Lực lượng liên ngành nhắc nhở và vận động hàng ngàn trường hợp buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường và xây cất trái phép lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ tự giải tỏa”. 

Các xe đẩy hàng rau, quả lưu động phục vụ công nhân lấn xuống lòng đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 8, thị trấn Bến Lức (giờ cao điểm)

Đối với trường hợp vi phạm nặng, cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt 125 trường hợp với tổng số tiền gần 80 triệu đồng. Đặc biệt, qua công tác vận động, thuyết phục, có 52 trường hợp người vi phạm tự khắc phục hậu quả và tạm giữ nhiều vật dụng hàng hóa,...

Ban ATGT huyện Bến Lức nhận định: Qua 2 đợt ra quân, đến nay, công tác lập lại trật tự tại các chợ tự phát cơ bản ổn định, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường.

Các đoàn liên ngành giải tỏa 2 chợ tự phát: Chợ cầu Gia Miệng (xã Lương Hòa) và chợ Kênh Bà Một (xã Lương Bình) trên tuyến Đường tỉnh 830. Đối với các chợ tự phát còn lại, mặc dù chưa giải tỏa dứt điểm nhưng qua các đợt cao điểm, đến nay, về cơ bản không còn tình trạng lấn chiếm lòng đường để buôn bán.

Chị Năm - người buôn bán tại chợ cũ thị trấn Bến Lức, chia sẻ: “Qua báo, đài, chúng tôi biết việc buôn bán ở lòng đường rất nguy hiểm nên khi được vận động, tôi và một số người buôn bán ở đây đồng ý di dời. Rất mong lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình buôn bán lấn chiếm lòng đường, vì một số người lấn chiếm thì những người khác làm theo, gây ùn tắc giao thông”.

Giải tỏa chợ tự phát

Về lâu dài, nhằm tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh, buôn bán không lấn chiếm lòng, lề đường, Đội Quản lý trật tự huyện Bến Lức kết hợp UBND các xã kẻ vạch sơn trên vỉa hè các tuyến: Đường tỉnh 832 địa bàn xã Nhựt Chánh (2km), Đường tỉnh 835 địa bàn xã Phước Lợi (3km) và các tuyến nội ô địa bàn thị trấn Bến Lức (đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Văn Siêu và Khu dân cư Mai Thị Non,...). Sau đó, đoàn liên ngành bàn giao các tuyến đường được giải tỏa cho UBND xã quản lý.

Các hộ buôn bán chợ cũ Bến Lức đã ý thức việc không lấn chiếm lòng đường

Đối với chợ tự phát phía trước Cty TNHH Giày ChingLuh, Ban ATGT huyện trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động, nhắc nhở. Huyện phối hợp Cty TNHH Giày ChingLuh tìm giải pháp, xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường.

UBND huyện giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị thường xuyên phối hợp UBND các xã, thị trấn tăng cường xử lý các trường hợp tái lấn chiếm, kiên quyết không để tái hoạt động chợ tự phát, từng bước di dời các chợ tự phát: Thuận Đạo, chợ phía trước Cty Đế Vương, chợ cũ thị trấn Bến Lức và chợ trên tuyến đường liên xã: Long Hiệp - Phước Lợi - Mỹ Yên./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết