Tiếng Việt | English

02/01/2021 - 08:06

Bệnh viện Đa khoa Long An cứu sống bệnh nhân rách màng tim

Đêm 01/01, Bệnh viện Đa khoa Long An cứu sống thành công bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch do bị rách màng tim.

Sau 2 giờ phẫu thuật, các y bác sĩ đã cứu sống bệnh nhân

Bệnh nhân L.V.T (21 tuổi, quê ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An) bị tai nạn giao thông, rách màng tim, tụ máu dưới màng tim, gãy xương sườn, xương ức.  Khi chuyển đến bệnh viện, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương, mạch và huyết áp không đo được, phải đặt nội khí quản, tiên lượng rất xấu.

Các bác sĩ đã khởi động quy trình báo động đỏ, nhanh chóng hội chẩn, quyết định không chuyển viện và nỗ lực cứu sống bệnh nhân vì nếu chuyển viện chậm ít phút thì nguy cơ tử vong rất cao.

Khi mở ngực, qua thám sát thì phát hiện xương gãy chọc vào màng tim gây tụ máu rất nhiều. Các bác sĩ mở màng tim, lấy máu tụ và khâu lại màng tim.

Hơn 11 giờ đêm 01/01, mạch và huyết áp bệnh nhân ổn định. Đến sáng nay (02/01), bệnh nhân đã tỉnh, có thể rút nội khí quản.

Theo các bác sĩ ekip phẫu thuật, trước đây, các ca tương tự cần có sự hỗ trợ từ bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Thành công của ca mổ lần này là sự nỗ lực rất đáng ghi nhận của các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Long An./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết