Tiếng Việt | English

22/09/2021 - 16:26

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2022 tại huyện Bến Lức

Chiều 21/9, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) tỉnh Long An do Thượng tá Trương Quốc Vinh - Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Hội đồng NVQS huyện Bến Lức về công tác xét duyệt chính sách miễn, tạm hoãn và tiêu chuẩn thực hiện NVQS năm 2022. Chủ tịch UBND huyện Bến Lức – Trần Văn Tươi dự.

Quang cảnh buổi kiểm tra

Tại buổi xét duyệt, Hội đồng NVQS xã Thạnh Lợi và xã Tân Bửu đã thông qua báo cáo kết quả nắm nguồn công dân ở độ tuổi từ 18 - 27 tuổi, danh sách thanh niên sức khỏe kém, thanh niên rời địa phương, con thương binh, đang học các trường, anh chị em phục vụ tại ngũ và danh sách thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2022 trên địa bàn xã.

Cụ thể, xã Thạnh Lợi có 398 thanh niên trong độ tuổi từ 18 – 27 tuổi, qua xét duyệt có 105 thanh niên đủ điều kiện để tiến hành khám sơ tuyển. Xã Tân Bửu có 437 thanh niên trong độ tuổi từ 18 – 27 tuổi, qua xét duyệt có 103 thanh niên đủ điều kiện để tiến hành khám sơ tuyển.

Đoàn kiểm tra của Hội đồng NVQS tỉnh trực tiếp theo dõi, giám sát quá trình xét duyệt NVQS năm 2022 của Hội đồng NVQS huyện đối với 2 xã Thạnh Lợi và Tân Bửu. Qua đó, đoàn ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Hội đồng NVQS huyện và các xã, thị trấn trong thực hiện quy trình công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

Kiểm tra từng hồ sơ của thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Thượng tá Trương Quốc Vinh - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, công tác xét duyệt là một trong những khâu quan trọng trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, nhằm bảo đảm công bằng, dân chủ, minh bạch trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm, góp phần triển khai thực hiện đúng Luật Nghĩa vụ quân sự và quy trình hướng dẫn của các cấp về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch  Hội đồng NVQS huyện Bến Lức – Trần Văn Tươi nhấn mạnh, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, phải chú trọng tổ chức thực hiện đúng luật quy định, công khai, công bằng đối với mọi công dân. Để công tác sơ tuyển đúng theo thời gian, thành phần, khách quan, chính xác, không bỏ sót đối tượng, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu trong quá trình thực hiện phải bảo đảm độ chính xác từng trường hợp, tránh sai sót, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự  để bảo đảm công tác tuyển quân trong năm 2022 đạt kết quả cao.

Đến thời điểm này, công tác xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2022 được huyện Bến Lức triển khai thực hiện khá chặt chẽ, đúng quy trình và thời gian quy định. Kết quả xét duyệt NVQS cấp xã-thị trấn ghi nhận, tổng số nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ từ 18 - 27 tuổi là 7.801công dân, đủ điều kiện điều xét tuyển cấp huyện 1.236 công dân. Công tác xét duyệt NVQS năm 2022 được Hội đồng NVQS huyện Bến Lức triển khai thực hiện trong 4 ngày, từ ngày 21 – 24/9/2021./.

                      Việt Hằng – Lê Hạnh

Chia sẻ bài viết