Tiếng Việt | English

30/12/2021 - 15:29

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An hiệp đồng giao - nhận quân năm 2021

Ngày 30/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tổ chức Hiệp đồng giao - nhận quân năm 2021 do Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Đại tá Trần Văn Trai chủ trì.

Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn Bộ binh 738 đón nhận tân binh năm 2021

Năm 2021, tỉnh Long An tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu cả 3 cấp; chất lượng sức khỏe, học vấn (tăng so với năm 2020 từ 4 - 7%); đảng viên chính thức đạt 1,73% vượt chỉ tiêu đề ra. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương đã tổ chức lễ giao, nhận quân đúng thời gian, trang trọng, an toàn và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, tỉnh chăm lo thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội trong tuyển quân và giải quyết xuất ngũ.

Năm 2022, toàn tỉnh được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.500 công dân nhập ngũ. Tiếp tục tổ chức thực hiện tuyển quân theo phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, chú trọng nâng cao chất lượng chính trị, trình độ học vấn. Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, vận động cán bộ, công chức, đảng viên trẻ đang công tác tại cơ quan Đảng, Nhà nước và doanh nghiệp tình nguyện nhập ngũ để tạo nguồn cán bộ cơ sở sau khi hoàn thành nghĩa vụ xuất ngũ.

Các đơn vị nhận quân gồm Sư đoàn 367, Sư đoàn 370, Sư đoàn Bộ binh 317, Sư đoàn 5, Lữ Pháo binh 75, Lữ đoàn Thông tin 23, Lữ đoàn Công binh 25, Tiểu đoàn Phòng hóa 38, Tiểu đoàn Vệ binh 180, Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng Long An.

Dự kiến ngày 16/02/2022 các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiến hành lễ giao - nhận quân./.

Thùy Trang - Nguyễn Duy

Chia sẻ bài viết