Tiếng Việt | English

26/12/2019 - 16:05

Năm 2020, Long An giao quân 1.500 tân binh

Ngày 26/12, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân và huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân dự bị năm 2020.

Các đơn vị ký kết văn bản hiệp đồng giao nhận quân

Năm nay, Long An tuyển quân 1 đợt chỉ tiêu của Chính phủ giao cho tỉnh là 1.500 quân. Những đơn vị nhận quân năm nay gồm: Sư đoàn Phòng không 367, Sư đoàn Không quân 370, Sư đoàn Bộ binh 5, Lữ đoàn Thông tin 23, Tiểu đoàn Vệ binh 180, Tiểu đoàn Phòng hóa 38, Bộ đội Biên phòng Long An, Tiểu đoàn 1 - Trung đoàn 738 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An.

Năm 2019, Long An giao quân 1.400 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Đảng viên nhập ngũ đạt 4,43%. Thanh niên nhập ngũ có trình độ học vấn cao, trong đó trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 33,55%. Riêng công tác huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân đúng theo nội dung, chương trình huấn luyện Bộ Quốc phòng quy định.

Năm 2020, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện công tác tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ đúng quy trình, chặt chẽ, công khai, công bằng, dân chủ. Gọi khám sức khỏe đúng 2 công dân nam trên 1 chỉ tiêu, chọn những công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 và chú trọng tuyển công dân có trình độ học vấn cao vào quân đội. Riêng mỗi địa phương chọn đảng viên nhập ngũ từ 2% so với chỉ tiêu và tốt nghiệp THPT trở lên.

Tại hội nghị, các đơn vị nhận quân thống nhất chỉ tiêu, phương pháp, chất lượng giao nhận quân của tỉnh Long An và tiến hành ký kết văn bản. Dự kiến tỉnh tổ chức giao, nhận quân vào ngày 12/02/2020./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết