Tiếng Việt | English

26/02/2025 - 14:35

Bức xúc vì tiếng ồn từ hộ dân nuôi yến

Người dân phản ánh một hộ dân trên địa bàn xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An nuôi yến trong khu vực dân cư gây tiếng ồn lớn, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt, sức khỏe người dân.

Hiện trên địa bàn xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng có 23 nhà yến được người dân xây cất để nuôi yến

Bà Đinh Thị Mỹ (ấp Kinh Mới, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng) phản ánh, khoảng cuối năm 2023, nhà kho của một hộ dân trên địa bàn được nâng cấp thành nhà nuôi yến. Sau khi được xây dựng, hộ dân này sử dụng loa để dụ đàn yến về làm tổ gây tiếng ồn quá lớn, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của gia đình bà và những hộ dân lân cận.

Bà Mỹ bức xúc: “Từ khi nhà nuôi yến xây dựng đến nay, suốt ngày mở loa để dụ yến về nên gây tiếng ồn rất khó chịu. Nhiều lúc tiếng loa phát lớn như "tra tấn", chúng tôi không thể nào ngủ được”.

Cũng theo bà Mỹ, trước đây, chủ nuôi yến bật loa với cường độ lớn suốt từ 5-20 giờ để dẫn dụ chim về làm tổ. Rất bức xúc nên gia đình bà đã làm đơn kiến nghị chính quyền xã, huyện và trình bày, phản ánh trong những buổi tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND huyện, tỉnh về tình trạng này để được xem xét, giải quyết.

Sau khi phản ánh, xã cũng cử đoàn đến làm việc giữa 2 gia đình, sau đó tiếng ồn phát ra từ nhà yến giảm. Tuy nhiên, khoảng thời gian từ trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 đến nay, chủ nhà yến này lại tiếp tục mở loa to để dẫn dụ yến trở lại với tần suất nhiều hơn cả ngày lẫn đêm.

“Gia đình tôi cắn răng chịu đựng hàng tháng nay. Chúng tôi đi làm cả ngày, mong trưa và tối có giấc ngủ ngon nhưng chủ nhà nuôi yến cạnh bên cứ mở loa với công suất lớn khiến không ai ngủ được. Cứ ngỡ địa phương đến làm việc thì chủ hộ nuôi yến giảm cường độ âm thanh, khung giờ mở loa, vậy mà chủ hộ nuôi vẫn bất chấp. Mong chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng sớm có hướng xử lý để chúng tôi không bị ảnh hưởng như thời gian qua” - bà Mỹ kiến nghị.

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng - Nguyễn Văn Cường cho biết: Nhà nuôi yến mà người dân phản ánh gây tiếng ồn ảnh hưởng đến cuộc sống là của hộ ông Võ Thành Thảo, ngụ ấp Kinh Mới, xã Vĩnh Thuận. Nhà yến được nâng cấp, cải tạo từ kho chứa vật tư nông nghiệp.

Trước đây, qua đơn phản ánh của bà Đinh Thị Mỹ, địa phương đã phối hợp ngành chuyên môn huyện (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng) thành lập đoàn đến kiểm tra và lập biên bản, cho gia đình ông Thảo cam kết chăn nuôi bảo đảm theo quy định, giờ giấc mở máy, cường độ âm thanh phát máy thu dụ yến về làm tổ.

Theo phản ánh của bà Mỹ, từ trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 đến nay, hộ ông Thảo tiếp tục mở loa to để dẫn dụ yến và tần suất nhiều hơn. Vấn đề này, đến nay địa phương chưa nắm được, hướng tới sẽ tiếp tục làm việc với hộ ông Thảo và kiên quyết xử lý nếu còn tái phạm.

“Hiện trên địa bàn xã có 23 nhà nuôi yến. Qua kiểm tra thực tế, có 3 nhà yến xây cất không đúng quy định (trong cụm, tuyến dân cư đang sinh sống). Cụ thể, 3 nhà yến này (trong đó có nhà yến của hộ ông Võ Thành Thảo) xây dựng trên tuyến dân cư Vĩnh Hưng - Tân Hưng (địa phương có quy hoạch). Hướng tới, địa phương sẽ di dời những nhà yến này theo quy định” - ông Nguyễn Văn Cường thông tin.

Nuôi chim yến là ngành, nghề Nhà nước không cấm, tuy nhiên, việc phát triển nghề này hiện nay chủ yếu mang tính tự phát, ảnh hưởng đến môi trường, đời sống, gây nhiều bức xúc cho người dân trong khu vực chăn nuôi. Chính quyền địa phương, ngành chức năng cần kiên quyết xử lý những trường hợp nuôi yến không đúng quy định, nhất là những trường hợp cố tình vi phạm./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết