Tiếng Việt | English

10/03/2021 - 05:47

Buôn lậu heo qua biên giới nhận 9 tháng tù giam

Ngày 09/3, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tuyên phạt 9 tháng tù giam đối với bị cáo Cao Văn Đồng và 6 tháng tù treo đối với bị cáo Lâm Hoàng Ngọc về tội buôn lậu qua biên giới theo quy định tại khoản 1, Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn áp dụng hình phạt bổ sung cho mỗi bị cáo 20 triệu đồng, đồng thời tịch thu sung ngân sách Nhà nước số tiền trên 173 triệu đồng bán heo và thu lợi bất chính.

Bị cáo Cao Văn Đồng (mặc áo thun đỏ) nhận mức án 9 tháng tù giam 

Bị cáo Cao Văn Đồng (SN 1978) và bị cáo Lâm Hoàng Ngọc (SN 1992), cùng ngụ xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi mua 25 con heo có trọng lượng 2.282kg trị giá trên 171 triệu đồng từ Campuchia về Việt Nam bán lại để thu lợi bất chính 2,2 triệu đồng.

Cụ thể, vào đêm 31/5/2020, tại đường tuần tra biên giới thuộc ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B, Cao Văn Đồng cùng Lâm Hoàng Ngọc mua 25 con heo từ Campuchia về Việt Nam bán lại cho Lâm Minh Trí. Đến khoảng 1 giờ ngày 01/6/2020, ôtô tải biển kiểm soát 71C - 014.22 vận chuyển heo hướng từ biên giới của huyện Tân Hưng đi huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Khi xe đến địa phận ấp Kinh Mới, xã Hưng Điền B thì gặp Tổ tuần tra Công an huyện Tân Hưng đang làm nhiệm vụ, qua kiểm tra phát hiện trên xe có 25 con heo không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có giấy chứng nhận kiểm dịch nên tiến hành thu giữ toàn bộ tang vật để xử lý./.

Thành Nhân

Chia sẻ bài viết