Tiếng Việt | English

14/11/2020 - 19:50

Cán bộ Mặt trận tiêu biểu

Ông Lê Văn Mưu - Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An luôn dành trọn tâm huyết, nhiệt tình trong công tác.

Ấp Chợ Ông Bái còn gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại, nhất là vào mùa mưa. Vì vậy, Ban Công tác Mặt trận cùng các đoàn thể ấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Được người dân đồng thuận, năm 2015, ấp vận động bêtông hóa đường bến đò Chợ Ông Bái dài hơn 1,1km với kinh phí 980 triệu đồng; năm 2016, bêtông đường Chợ Ông Bái dài 630m, kinh phí 660 triệu đồng và nâng cấp 2 bồn nước lắng lọc công nghệ mới với kinh phí 1,1 tỉ đồng; năm 2018, vận động bêtông đường kênh Chiến Đấu dài 750m, kinh phí 650 triệu đồng.

Năm 2020, ấp vận động bêtông đường xóm Chợ Ông Bái dài 540m, kinh phí 790 triệu đồng; bêtông đường liên xóm Chợ Ông Bái dài 450m, kinh phí 610 triệu đồng; đồng thời, vận động người dân hiến 1.140m2 đất để làm đường và xây dựng 1 cây cầu kinh phí 120 triệu đồng.

Bộ mặt nông thôn ấp Chợ Ông Bái có nhiều đổi thay, khu dân cư ấp Chợ Ông Bái ngày thêm đổi mới, đường giao thông nông thôn thông thoáng, những chiếc cầu bêtông rộng mở tạo thuận lợi cho người dân lưu thông, vận chuyển hàng hóa là kết quả sự nỗ lực của ấp, trong đó có đóng góp của ông Lê Văn Mưu. Với những thành tích nổi bật trong công tác Mặt trận, ông được UBND huyện Châu Thành tặng nhiều giấy khen và UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu của tỉnh giai đoạn 2014-2018./.

Hoàng Đệ

Chia sẻ bài viết