Tiếng Việt | English

12/01/2019 - 09:40

Cán bộ Mặt trận tận tụy với dân

Chúng tôi gặp Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An, tỉnh Long An-Võ Thị Thanh Hằng trong những ngày cuối năm khi chị tất bật đi “xin” quà tết cho người nghèo. Đây là việc làm quen thuộc của người cán bộ Mặt trận cơ sở.

Hết lòng với người nghèo

Nhiều năm nay, kinh tế khó khăn nên vợ chồng chị Nguyễn Thị Trang, ngụ ấp 2,  xã Hướng Thọ Phú, không có điều kiện  sửa chữa căn nhà đã xuống cấp. Năm 2018, chị Trang được chị Hằng vận động mạnh thường quân hỗ trợ tiền xây nhà, trao bò giống; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã, Hội Nông dân xã, Hội Cựu chiến binh xã,… hỗ trợ tiền kéo điện kế riêng, mua sắm vật tư, học bổng cho các con,…Nhờ sự tiếp sức đó, gia đình chị hiện thoát nghèo. Chị chia sẻ: “Gia đình mang ơn chính quyền nhiều lắm, nhất là chị Hằng. Chị ấy không ngại khó, ngại khổ xuống khảo sát nhà, động viên vợ chồng tôi rồi đi tìm kinh phí, đốc thúc anh em xây nhà cho kịp tiến độ,…”.

Chị Hằng trao nhà đại đoàn kết

Làm cán bộ Mặt trận, chị Hằng hiểu mình phải gần dân, chăm lo đời sống của dân. Chị nói: “Tôi quan niệm rằng, ở đâu dân gặp khó, ở đó Mặt trận phải có trách nhiệm giúp đỡ. Vì vậy, trong quá trình công tác, bản thân luôn sâu sát cơ sở để lắng nghe, chia sẻ từng hoàn cảnh cụ thể. Từ đó, mình trực tiếp đề xuất biện pháp giúp người dân vươn lên thoát nghèo”.

Ông Nguyễn Văn Chính, người dân ấp 3 cho rằng, chị Hằng rất thương người nghèo. Trong xã nơi nào có người đau ốm, hoàn cảnh thương tâm là chị lập tức đến tìm hiểu. Chị còn vận động mạnh thường quân, đoàn thể địa phương chung tay để trao những phần quà, xây tặng những căn nhà đại đoàn kết,...

Giai đoạn 2016-2018, UBMTTQ Việt Nam xã phối hợp hỗ trợ xây tặng được 15 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 750 triệu đồng. Năm nào cũng vậy, thông qua vận động, chị Hằng dành tặng từ 100-200 phần quà vào dịp lễ, tết cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. 

Góp sức xây dựng quê hương

Nhiều năm gắn bó với cơ sở, 4 năm làm cán bộ Mặt trận, chị Hằng giúp không ít những mảnh đời bất hạnh, thành lập nhiều mô hình có ý nghĩa, huy động sức mạnh của người dân trong xây dựng các công trình, góp phần cùng chính quyền xây dựng thành công xã văn hóa - nông thôn mới vào năm 2017. 

Nổi bật ở Hướng Thọ Phú là mô hình sáng - xanh - sạch - đẹp - trật tự trong cộng đồng dân cư. 3 năm qua, UBMTTQVN xã vận động người dân đóng góp trên 100 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng 5km đường giao thông nông thôn; Công an xã thường xuyên tuyên truyền tại Trường Tiểu học và THCS Hướng Thọ Phú về chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho học sinh, giữ gìn trật tự trước cổng trường giờ tan học; Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh xã thường xuyên tổ chức ra quân phát quang bụi rậm, vớt lục bình, trồng hoa và cây xanh trên các tuyến đường giao thông nông thôn,...

Đại diện UBMTTQ Việt Nam xã, chị Hằng (thứ 5 từ phải sang) nhận bằng khen Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh vì có thành tích thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2018” 

Gần đây, UBMTTQ Việt Nam xã phối hợp chùa Hàn Lâm trồng cây xanh, bảo vệ môi trường; tổ chức ra mắt mô hình cơ sở thờ tự chùa Hàn Lâm hạn chế sử dụng túi nylon, thay bằng túi giấy và không đốt vàng mã. Theo đó, chị cùng Ban Thường trực UBMTTQ xã đẩy mạnh tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng phật tử nâng cao nhận thức, hành vi trong việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhờ đó, người dân ngày càng có ý thức, nâng cao chất lượng sống ở cộng đồng, xây dựng khu dân cư ngày càng sạch, đẹp, văn minh. Toàn xã hiện có 97,9% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 5/5 ấp đạt ấp văn hóa; 5/5 khu dân cư đạt khu dân cư điểm sáng chấp hành pháp luật; hàng năm, các đoàn thể nhận giúp đỡ từ 2 đến 4 hộ thoát nghèo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,27%.

Chấp nhận làm công việc này là chị gắn liền với việc đi sớm, về trễ và họp hội vào buổi tối. “Không riêng gì tôi mà hầu hết cán bộ ở đây từ xã đến ấp đều không hề biết đến ngày thứ bảy, chủ nhật. Muốn dân tham gia đóng góp hay sinh hoạt ở địa phương, chúng tôi đều phải chọn những ngày dân nghỉ làm việc hoặc tổ chức buổi tối để họ tham dự đông đủ. Bao năm nay vẫn vậy nên tôi thấy quen. Chúng tôi chỉ mong sao được dân tin tưởng để đưa những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân”, chị cho biết./.

Từ năm 2016 đến nay, xã Hướng Thọ Phú vận động người dân hiến gần 11.000m2 đất, đóng góp vật kiến trúc, hoa màu trị giá trên 14 tỉ đồng để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn; chị Hằng cùng tập thể vận động khoan 17 giếng nước, góp phần nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch toàn xã lên 66,6%. Bản thân chị Hằng nhận nhiều giấy khen, bằng khen; vừa qua, UBMTTQ Việt Nam xã Hướng Thọ Phú nhận bằng khen Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh vì có thành tích thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2018”.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết