Tiếng Việt | English

15/10/2015 - 09:02

Long An

Cần Đước: An ninh, trật tự ổn định


Lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

9 tháng năm 2015, trên địa bàn huyện Cần Đước, tỉnh Long An xảy ra 41 vụ tội phạm về trật tự xã hội (tăng 2 vụ so với cùng kỳ năm 2014); cơ quan chức năng đã điều tra, làm rõ 34/41 vụ (đạt 82,93%), bắt, xử lý 35 đối tượng; tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 13 vụ (giảm 10 vụ), chết 5 người (giảm 2 người), bị thương 16 người (giảm 8 người).

Công an huyện Cần Đước đã thực hiện 3 đợt cao điểm tấn công tội phạm, tập trung triệt xóa 94 điểm đánh bạc, xử phạt hành chính gần 800 đối tượng với số tiền hơn 1 tỉ đồng; phát hiện, triệt xóa 1 điểm sử dụng trái phép chất ma túy với 7 đối tượng, bắt 2 đối tượng đưa đi trung tâm cai nghiện bắt buộc, hướng dẫn cho 11 người nghiện ma túy tham gia chương trình điều trị cai nghiện bằng thuốc methadone. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố điều tra 64 vụ án; bắt 3 đối tượng truy nã, 2 đối tượng đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc; tiếp nhận, xử lý 64 tin báo, tố giác về tội phạm.

Ngoài ra, huyện còn tổ chức ra quân hưởng ứng “Ngày Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”, “Năm An toàn giao thông 2015” và Tháng hành động phòng, chống ma túy; tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân” tại 118/118 ấp, khu phố, 17/17 xã, thị trấn và 7 doanh nghiệp, với khoảng 15.000 lượt người dự.

Đến nay, huyện đã xây dựng và đưa vào hoạt động 15 cổng rào nhân dân phòng, chống tội phạm và đua xe trái phép; thực hiện mô hình “Ánh sáng văn hóa - an ninh, trật tự” đã có trên 80km đường giao thông nông thôn được chiếu sáng. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn./.

P.T

Chia sẻ bài viết