Tiếng Việt | English

14/07/2022 - 19:55

Cần Đước: Anh Đỗ Hồng Thanh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện đoàn, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cần Đước (tỉnh Long An) lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 vừa diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của 128 đại biểu đại diện cho 5.033 đoàn viên trong huyện về dự.

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nghị quyết

Phát huy vai trò của tuổi trẻ xung kích, tình nguyện trong các phong trào, nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện đã tập trung lãnh đạo, điều hành công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đoàn lần thứ X đề ra.

Đoàn thanh niên huyện thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với nhiều đổi mới, sáng tạo, tăng cường tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, chú trọng tổ chức trực tuyến. Phong trào thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới với nhiều công trình, phần việc thiết thực như trồng 40.000 cây xanh, sửa chữa 28,6 km đường giao thông nông thôn, thực hiện 82km tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”, thắp sáng hơn 41km đường giao thông… Các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội được các cấp bộ Đoàn duy trì như xây 40 ngôi nhà Khăn quàng đỏ, nhà Nhân ái, khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe sinh sản cho 5.200 lượt người dân; tặng 1.300 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội

Nổi bật là các hoạt động tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Toàn huyện có hơn 500 đoàn viên, thanh niên trực tiếp tham gia các đội hình thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch với các chương trình “San sẻ yêu thương-Chung tay vượt qua đại dịch”; “Chuyến xe yêu thương”; “Chợ rau 0 đồng”;… qua đó đã chuyển hơn 30 tấn rau, củ, quả; 4.000 phần quà nhu yếu phẩm đến các hộ gia đình khó khăn, kinh phí hơn 1,5 tỉ đồng. Chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được chú trọng hơn. Tổ chức 144 lớp tập huấn phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng chuyển giao khoa học kỹ thuật qua đó nhiều mô hình khởi nghiệp của thanh niên đi vào sản xuất, trở thành điểm sáng cho phong trào để đoàn viên thanh niên học tập.

Trong nhiệm kỳ, huyện mở 110 lớp nhận thức về Đoàn, kết nạp mới 11.190 đoàn viên. Thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, BTV Huyện đoàn phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp được 445 đảng viên.

Với khẩu hiệu hành động “ Đoàn kết –Sáng tạo – Khát vọng - Phát triển”, đại hội đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 , hằng năm thực hiện có hiệu quả ít nhất 05 công trình thanh niên, 100% đoàn xã, thị trấn có Câu lạc bộ sáng tạo thanh niên, kết nạp ít nhất 7.000 đoàn viên mới, thành lập ít nhất 05 chi hội LHTN trong doanh nghiệp ngoài nhà nước...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 28 ủy viên và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp tỉnh 15 ủy viên. Anh Đỗ Hồng Thanh được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2027./. 

Cẩm Tú - Hồng Phong

Chia sẻ bài viết