Tiếng Việt | English

26/05/2022 - 10:05

Đổi mới, sáng tạo trong tổ chức đại hội Đoàn các cấp

Đại hội (ĐH) Đoàn các cấp, tiến tới ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Long An. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị, tổ chức ĐH được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tích cực thực hiện. Phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc trao đổi với Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn - Võ Minh Quốc để làm rõ hơn về công tác chuẩn bị cũng như các bước triển khai ĐH Đoàn các cấp.

PV: Công tác tổ chức ĐH Đoàn các cấp, tiến tới ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 -2027 đã và đang được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung thực hiện như thế nào, tiến độ đến đâu, thưa anh?

Anh Võ Minh Quốc: Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lãnh, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tập trung quan tâm đến công tác tổ chức ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp.

Đối với Đoàn cấp cơ sở, hiện tại có 425/486 đơn vị đã tổ chức xong ĐH cấp cơ sở (đạt 88%), các đơn vị còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 15/5/2022. Đối với ĐH Đoàn cấp huyện (tương đương), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo đơn vị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Huệ làm điểm tổ chức ĐH Đoàn cấp huyện (đã tổ chức ĐH vào ngày 24/3/2022). Dự kiến, ĐH Đoàn cấp huyện hoàn thành trước ngày 15/8/2022.

Hiện tại, có 425/486 đơn vị tổ chức xong đại hội cấp cơ sở (đạt 88%)

PV: Anh cho biết một số thông tin cơ bản về ĐH đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 và có những điểm gì mới so với các kỳ ĐH trước?

Anh Võ Minh Quốc: Đến thời điểm hiện tại, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã lãnh đạo, chuẩn bị cơ bản bảo đảm các nội dung ĐH Đoàn cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027. ĐH Đoàn cấp tỉnh diễn ra trong 2 ngày, dự kiến cuối tháng 9/2022. ĐH triệu tập 250 đại biểu chính thức, dự kiến Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 41 đồng chí.

ĐH Đoàn cấp tỉnh lần thứ XI có những điểm mới so với nhiệm kỳ trước như đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ số (đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong, sau ĐH trên các trang mạng xã hội của Đoàn, Hội, Đội các cấp); tài liệu ĐH được cập nhật trên mã QR nhằm hạn chế tối đa việc sử dụng tài liệu bằng giấy in; ĐH được livestream trực tiếp trên Fanpage Tỉnh đoàn để đoàn viên, thanh niên theo dõi.

PV: Để tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của lực lượng đoàn viên, thanh niên, tổ chức Đoàn đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm gì cho nhiệm kỳ tới?

Anh Võ Minh Quốc: Nhiệm kỳ tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh nhà phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; sức khỏe; văn hóa; kiến thức khoa học - công nghệ; kỹ năng sống, nghề nghiệp; ý chí lập thân, khởi nghiệp; năng động, sáng tạo.

Hai là, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh, thiếu nhi yếu thế về cơ hội phát triển.

Ba là, xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

PV: Xin cảm ơn anh!

Trà Long (thực hiện)

Chia sẻ bài viết