Tiếng Việt | English

26/03/2022 - 08:50

Cần Đước tọa đàm, giao lưu báo chí với sự phát triển công nghiệp và xây dựng huyện nông thôn mới

Chiều 25/3, Huyện ủy Cần Đước phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An tổ chức tọa đàm, giao lưu báo chí với sự phát triển công nghiệp và xây dựng nông thôn mới huyện Cần Đước.

Lãnh đạo xã Long Định thông tin về sự phát triển công nghiệp của địa phương đi đôi xây dựng nông thôn mới

Những đặc điểm về vị trí địa lý, sự phát triển kinh tế và những giá trị văn hóa nổi bật của huyện Cần Đước đã được Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông tin đến hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh. Đặc biệt là quá trình nâng chất huyện văn hóa, xây dựng huyện nông thôn mới với quyết tâm hoàn thành trong năm 2022, việc mời gọi phát triển du lịch trên địa bàn, quan tâm trùng tu các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện; sự phát triển công nghiệp đi đôi với phát triển dịch vụ, chất lượng đời sống của người dân.

Nhiều nội dung được hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh quan tâm, trao đổi, trong đó xoáy sâu vào từng lĩnh vực cụ thể liên quan đến việc xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm OCOP như lạp xưởng, cải bẹ xanh ra thị trường; gạo Nàng Thơm Chợ Đào; giữ gìn làng nghề truyền thống dệt chiếu, duy trì nghệ thuật đờn ca tài tử; hệ thống giao nông thôn liên hoàn của huyện Cần Đước thời gian qua được sự quan tâm tập trung lãnh đạo thực hiện của Huyện ủy-UBND huyện, huy động được sự chung sức, đồng lòng của người dân thực hiện các tuyến đường phá thế vùng sâu; sự phát triển công nghiệp tác động đến các yếu tố truyền thống và việc xây dựng nông thôn mới trên cơ sở phát triển công nghiệp tại địa phương,…

Buổi tọa đàm, giao lưu tạo cầu nối để huyện Cần Đước quảng bá thế mạnh của địa phương, những điểm nổi bật của đất và người Cần Đước, sự đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong quá trình xây dựng quê hương. Đồng thời cũng là dịp để hội viên Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tiếp tục đồng hành, gắn bó với huyện, thông qua ngòi bút của mình tuyên truyền những kết quả đạt được của địa phương, có những phản ánh thiết thực để huyện giữ vững danh hiệu huyện văn hóa, xây dựng thành công huyện nông thôn mới trong năm 2022./.

Cẩm Tú

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích