Tiếng Việt | English

31/07/2020 - 14:57

Cần Giuộc: Bắt 17.500 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Ngày 27/7, Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, phát hiện, tạm giữ 17.500 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hiện trường gia công khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại ấp Long Thới, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc

Nhằm tăng cường thực hiện hiệu quả các kế hoạch chuyên đề về tổng kiểm tra, tăng cường phòng ngừa, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vào 13 giờ 30 phút, ngày 27/7, Công an huyện Cần Giuộc phối hợp Công an xã Long Thượng kiểm tra, phát hiện căn nhà không số do Thái Thành Thiện (SN 1995, ngụ tổ 15, ấp Long Thới, xã Long Thượng) thuê ở, đang tổ chức gia công đóng gói khẩu trang y tế. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện có 7 thùng carton bên trong có chứa khoảng 17.500 chiếc khẩu trang y tế, tổng khối lượng 65kg, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ số hàng hóa nói trên để xác minh làm rõ, xử lý.

Ngoài ra, qua 2 tuần mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9; 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân; 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các hoạt động năm ASEAN 2020, Công an huyện tổ chức lực lượng tấn công quyết liệt, trấn áp mạnh các loại tội phạm.

Theo đó, ngày 11/7, nhận được tin báo tại nhà ông Võ Văn Ơn (SN 1961, ngụ thị trấn Cần Giuộc) bị đối tượng lợi dụng sơ hở lấy trộm 1 mô tô Honda Airblade (62M1-659.56). Ngày 12/7, Công an huyện xác định đối tượng gây án tên Đoàn Minh Tâm (SN 1991, HKTT: Phường 4, quận 8, TP.HCM) nhưng đã bỏ trốn. Qua tuyên truyền, vận động, cùng ngày trên, Tâm đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tâm về hành vi trộm cắp tài sản và tiến hành thu hồi tang vật trả cho bị hại.

Vào 15 giờ, ngày 21/7, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện phối hợp Công an xã Phước Lý bắt quả tang điểm đánh bạc (lắc tài xỉu) ăn thua bằng tiền tại ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý. Cơ quan chức năng mời làm việc 13 đối tượng có liên quan.

Ngày 22/7, Công an xã Phước Hậu tuần tra trên ĐT 835B, thuộc ấp Ngoài, xã Phước Hậu, phát hiện Ngô Hồng Nhựt (SN 1983, ngụ khu phố 3, thị trấn Cần Giuộc) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, phát hiện trong người đối tượng cất giấu 0,2419g Heroin. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nhựt, tiếp tục điều tra, xử lý.

Vào 17 giờ 20 phút, ngày 25/7, Đội Cảnh sát hình sự bắt quả tang điểm đánh bạc (dưới hình thức game bắn cá thắng thua bằng tiền) tại ấp 4, xã Long Hậu. Cơ quan chức năng mời làm việc 4 đối tượng có liên quan. Cùng ngày trên, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện kết hợp Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) bắt quả tang điểm đánh bạc (lắc tài xỉu) ăn thua bằng tiền tại khu vực địa bàn giáp ranh ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc và ấp 3, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Công an huyện Cần Giuộc bàn giao 16 đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Bình Chánh lập hồ sơ xử lý./.

TP-H.Phương

Chia sẻ bài viết