Tiếng Việt | English

24/05/2025 - 18:47

Cần Giuộc dâng hương kỷ niệm 84 năm Ngày hy sinh của đồng chí Nguyễn Thị Bảy  

Ngày 24/5, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 84 năm Ngày hy sinh của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Thị Bảy và các chiến sĩ (26/5/1941 - 26/5/2025).

Đến dự có Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Trần Văn Năm; Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Trương Thanh Liêm; Chủ tịch UBND huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang - Huỳnh Thanh Bình; lãnh đạo 2 huyện Cần Giuộc, Gò Công Tây; thân nhân gia đình đồng chí Nguyễn Thị Bảy.

Lãnh đạo thị trấn Cần Giuộc tặng quà cho Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Trần Văn Năm

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Thị Bảy và các chiến sĩ đã chiến đấu kiên cường, bất khuất. Tấm gương của các đồng chí đi vào lịch sử cách mạng tỉnh Long An nói chung và huyện Cần Giuộc nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Thị Bảy, SN 1909, tại làng Vĩnh Hựu, tổng Hòa Đồng Trung, quận Gò Công (nay là xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang).

Năm 1932, đồng chí được đứng chân vào hàng ngũ Đảng Cộng Sản Đông Dương. Năm 1936, đồng chí được phân công làm Bí thư Quận ủy Cần Giuộc và là Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Chợ Lớn.

Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Trương Thanh Liêm dâng hương

Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, phong trào đấu tranh của nhân dân Cần Giuộc phát triển và lan rộng làm cho kẻ địch vô cùng khiếp sợ.

Ngày 14/12/1940, sau khi tước súng của tên tề gian Hương Chánh Cần, trên đường rút về Rừng Sác đồng chí bị địch bắt. Trong tù, cùng với đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, đồng chí tiếp tục lãnh đạo các nữ tù đấu tranh quyết liệt.

Biết không thể khuất phục, ngày 26/5/1941, tại sân banh Cần Giuộc, thực dân Pháp quyết định tử hình đồng chí Nguyễn Thị Bảy và 4 đồng chí gồm Phan Văn Châu (tức Ba Châu), Nguyễn Văn Đang (tức Tư Đang), Trương Văn Lương (còn gọi là Trương Văn Thiệp - Mười Thiệp) và Lê Văn Có.

Trước giờ bị tử hình, đồng chí Nguyễn Thị Bảy kêu gọi ‘‘Bà con hãy tiếp tục đấu tranh, đánh đuổi được đế quốc Pháp thì dân cày mới có ruộng. Khởi nghĩa lần này thất bại, lần sau sẽ thành công’’.

Đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Thị Bảy và các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc

Tấm gương kiên trung và sự hy sinh oanh liệt của đồng chí Nguyễn Thị Bảy là biểu hiện sáng ngời của lòng yêu nước và ý chí bất khuất, không chịu làm nô lệ của dân tộc ta, tô thắm thêm truyền thống ‘‘Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang’’ của phụ nữ Việt Nam.

Ghi nhận công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Bảy, Chủ tịch nước đã truy tặng đồng chí danh hiệu Anh hùng  Lực lượng vũ trang nhân dân (năm 2010) và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (năm 2015). Đồng thời, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ mai sau, tên đồng chí Nguyễn Thị Bảy được đặt cho trường học, đường, cầu, công viên trên địa bàn huyện Cần Giuộc./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết