Tiếng Việt | English

23/08/2023 - 08:38

Cần Giuộc phát triển đô thị vùng TP.HCM

Theo quy hoạch, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An sẽ là đô thị trọng điểm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vai trò hỗ trợ, giảm áp lực gia tăng dân số tại TP.HCM; đồng thời, là đô thị động lực để phát triển KT-XH tại khu vực phía Đông và toàn tỉnh Long An.

Tính đến nay, huyện có 2 đô thị (1 đô thị loại IV - thị trấn Cần Giuộc được công nhận vào năm 2015 và 1 đô thị loại V - đô thị Long Đức Đông được công nhận vào năm 2021). Với lợi thế về vị trí địa lý và kinh tế, từ năm 2017, huyện được xác định quy hoạch trở thành khu đô thị vệ tinh phía Nam (đô thị loại III) của TP.HCM.

Còn theo định hướng của tỉnh, huyện phấn đấu đến năm 2025 sẽ hình thành đô thị Cần Giuộc trên phạm vi toàn huyện (ở cấp đô thị loại III); đến năm 2030 sẽ thành lập TP.Cần Giuộc trực thuộc tỉnh.

Huyện Cần Giuộc được xác định quy hoạch trở thành khu đô thị vệ tinh phía Nam của TP.HCM

Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Anh Đức thông tin, năm 2021, huyện chủ động kiến nghị UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ để tổ chức lập đồ án quy hoạch chung đô thị Cần Giuộc. Qua quá trình triển khai, thực hiện, đến nay, huyện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tại Quyết định số 1405/QĐ-TTg, ngày 11/11/2022. Hiện huyện phối hợp các sở, ngành tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh đồ án quy hoạch, phấn đấu thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quí IV-2023.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện đề ra định hướng để tiến tới lập đồ án công nhận TP.Cần Giuộc trực thuộc tỉnh. Với cơ cấu gồm 10 phường và 5 xã, bảo đảm đạt chuẩn các tiêu chí theo quy định về chuẩn đô thị. Bên cạnh đó, huyện triển khai các nội dung cần thiết khác phục vụ quá trình xây dựng và công nhận đô thị. Đó là lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị; lập chương trình phát triển đô thị; lập đồ án đô thị loại III; lập đồ án công nhận đạt chuẩn các phường (trong năm 2025); lập đồ án công nhận thành phố (trong giai đoạn từ năm 2025 đến trước năm 2030).

Cảng Quốc tế Long An tạo động lực phát triển KT-XH

Tuy nhiên, công tác phát triển đô thị tại huyện thời gian qua cũng gặp những khó khăn: Nguồn lực đầu tư còn hạn chế; sức ép di dân, giãn dân từ TP.HCM gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, môi trường, an ninh, trật tự; hình thành một số khu dân cư tập trung chưa bảo đảm điều kiện hạ tầng kỹ thuật.

Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Trương Thanh Liêm cho biết, để bảo đảm cho việc xây dựng và phát triển đô thị thuận lợi, nhanh và bền vững, phát huy tối đa các lợi thế, tiềm năng, thế mạnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, huyện đề ra nhiều giải pháp. Đó là nâng cao chất lượng lập và triển khai các quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng các xã, quy hoạch phân khu đô thị bảo đảm cho định hướng xây dựng và phát triển đô thị của huyện trở thành thành phố trong thời gian tới.

Song song đó, huyện triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết của Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo công tác quản lý đất đai, xây dựng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở các khu dân cư hiện hữu theo định hướng xây dựng TP.Cần Giuộc giai đoạn 2023-2030. 

Với quan điểm tạo đột phá bằng nhiều công trình giao thông mới, kết nối đồng bộ tại tất cả địa phương trong huyện và khu vực giáp ranh TP.HCM, huyện đã chủ động kiến nghị UBND tỉnh giao cho huyện tự cân đối ngân sách đầu tư công trình cầu bắc qua sông Cần Giuộc - công trình trọng điểm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; khảo sát thiết kế đầu tư nâng cấp các tuyến đường tỉnh kết nối với TP.HCM như Đường tỉnh 826, 826C, 835B.

Bên cạnh đó, huyện quan tâm đầu tư một số công trình trọng điểm, mang tính điểm nhấn: Đê Trường Long, quảng trường sông Cần Giuộc, phố đêm cặp sông Cần Giuộc,... cũng như phối hợp các sở, ngành tỉnh đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh các thủ tục để triển khai dự án Quốc lộ 50B, đường Tân Tập - Long Hậu (đoạn còn lại),...

Cầu Cần Giuộc được xây mới

Ngoài ra, huyện tập trung huy động nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách tạo động lực mạnh mẽ phát triển KT-XH; tiếp tục xúc tiến phối hợp tốt trong việc kết nối hạ tầng giao thông giữa các khu vực giáp ranh theo chương trình hợp tác phát triển KT-XH giữa tỉnh với TP.HCM nói chung cũng như giữa huyện Cần Giuộc với huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ (TP.HCM) nói riêng.

Trong đó, gồm cầu kết nối xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc với xã Qui Đức, huyện Bình Chánh; cầu Rạch Dơi kết nối xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc với xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè; đường dẫn bến phà Cần Giuộc - Cần Giờ kết nối giữa xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ với xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc.

Đồng thời, huyện tăng cường tuyên truyền, kêu gọi sự đồng lòng, thống nhất của cả hệ thống chính trị, nhân dân trong xây dựng, phát triển đô thị./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết