Tiếng Việt | English

28/09/2025 - 20:25

Cần tiếp tục đưa di dân tự do ra khỏi hồ Dầu Tiếng

Hiện nay, còn hàng trăm gia đình là dân di cư tự do từ Campuchia về sinh sống ven hồ Dầu Tiếng. Những hộ dân này làm ảnh hưởng đến môi trường và chất lượng nước của công trình thủy lợi nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á.

Những hộ dân di cư tự do từ Campuchia hiện sinh sống ven hồ Dầu Tiếng

Những hộ dân di cư tự do từ Campuchia sinh sống ven hồ Dầu Tiếng

Hồ Dầu Tiếng hiện phục vụ nước công nghiệp, sinh hoạt cho các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh với hơn 135 triệu m³ nước/năm; cung cấp nước tưới cho gần 250.000 ha/năm cho các tỉnh, thành phố nêu trên.

Ngoài ra, công trình thủy lợi này còn dự phòng trợ nguồn nước đẩy mặn cho Nhà máy nước Tân Hiệp, Trạm bơm Phú Hoà (TP. Hồ Chí Minh), phát điện cho 2 nhà máy thủy điện trên hệ thông thủy lợi Dầu Tiếng.

Những hộ dân di cư tự do từ Campuchia về, chủ yếu sinh sống tập trung trên địa bàn huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cũ và huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cũ. Họ tự ý dựng chòi, nhà sàn, nhà bằng cột bêtông ở trong vùng bán ngập, thuộc phạm vi bảo vệ công trình vùng lòng hồ Dầu Tiếng và làm ăn sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản trong hồ.

Phương tiện đánh bắt cá của dân di cư tự do từ Campuchia về sinh sống ven hồ Dầu Tiếng

Phương tiện đánh bắt cá của dân di cư tự do từ Campuchia về sinh sống ven hồ Dầu Tiếng

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam, tình hình nêu trên gây nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn tính mạng, tài sản của người dân và ảnh hưởng môi trường, chất lượng nước hồ Dầu Tiếng. Hiện nay, công tác di dời giải tỏa, bảo đảm an sinh xã hội cho những hộ dân này gặp rất nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách, kinh phí, thói quen tập quán của người dân.

Di dân tự do từ Campuchia xử lý lưới để chuẩn bị đánh bắt cá trong hồ Dầu Tiếng

Di dân tự do từ Campuchia xử lý lưới để chuẩn bị đánh bắt cá trong hồ Dầu Tiếng

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn công trình và môi trường nước hồ Dầu Tiếng, đặc biệt là an toàn tính mạng và tài sản của người dân vùng ven trong mùa mưa, lũ, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam đề nghị UBND tỉnh báo cáo các bộ, ngành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ thủ tục tư pháp, kinh phí, có phương án sắp xếp, bố trí khu tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội cho hàng trăm hộ dân di cư tự do từ Campuchia sinh sống ven hồ Dầu Tiếng.

Đồng thời, Công ty đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp quản lý chặt chẽ, ngăn chặn và xử lý nghiêm, không để gia tăng số lượng di dân trái phép vào khu vực ven hồ Dầu Tiếng cư ngụ, làm ăn sinh sống.

Những hộ dân di cư tự do từ Campuchia về cất nhà ở tạm bợ ven hồ Dầu Tiếng, không đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão

Những hộ dân di cư tự do từ Campuchia về cất nhà ở tạm bợ ven hồ Dầu Tiếng, không bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão

Hằng năm, khi công trình thủy lợi nhân tạo Dầu Tiếng tích nước đầy, những căn chòi, nhà tạm bợ của di dân từ Campuchia bị ngập tới sát sàn nhà. Nhìn từ xa, những nơi trú ngụ này trông như đang trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước.

Khi công trình thủy lợi nhân tạo hồ Dầu Tiếng tích nước đầy, những căn nhà tạm bợ của di dân từ Campuchia trông như đang trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước (ảnh chụp năm 2014)

Khi công trình thủy lợi nhân tạo hồ Dầu Tiếng tích nước đầy, những căn nhà tạm bợ của di dân từ Campuchia trông như đang trôi nổi bồng bềnh trên mặt nước (Ảnh chụp năm 2014)

Năm 2013, ở xóm di dân tự do ấp Tà Dơ, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cũ, từng xảy ra trường hợp có hai trẻ em trong một gia đình bị té xuống nước, tử vong cùng một lúc. Năm 2018, UBND tỉnh Tây Ninh xây dựng khu tái định cư ở ấp Đồng Kèn 2, xã Tân Thành cho 183 hộ dân di cư tự do từ Campuchia về sinh sống. Đến nay, đời sống của các hộ dân ở khu tái định cư này cơ bản ổn định./.

Đại Dương

Chia sẻ bài viết