Tiếng Việt | English

19/11/2025 - 14:00

'Đòn bẩy' giúp hộ nghèo vươn lên

Những năm qua, tín dụng chính sách trở thành "đòn bẩy" kinh tế quan trọng tại nhiều địa phương, giúp người dân nghèo tiếp cận vốn, đầu tư sản xuất, nâng cao đời sống. Nhờ nguồn vốn này, nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hơn 15 năm gắn bó với công tác tín dụng chính sách, bà Nguyễn Kim Vân - Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn ấp Đồng Tâm, xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh, được nhiều người biết đến như một người đồng hành, thấu hiểu những khó khăn, nhu cầu của các hộ nghèo, cận nghèo.

Nguồn vốn chính sách giúp nhiều hộ mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập

Tổ Tổ Tiết kiệm và Vay vốn ấp Đồng Tâm hiện có 58 hộ, trong đó 12 hộ được giải quyết việc làm nhờ vốn vay ưu đãi. “Khi các hộ gặp khó khăn, tôi luôn chủ động hướng dẫn, hỗ trợ để họ không rơi vào nợ xấu, đồng thời nắm bắt cơ hội sản xuất phù hợp từng hộ. Qua đó, nhiều gia đình sử dụng vốn hiệu quả, đầu tư sản xuất đúng hướng, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững” - bà Vân chia sẻ.

Thực tế, nhiều hộ từng là hộ nghèo đã vươn lên nhờ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để chăn nuôi, trồng trọt, cùng với nỗ lực của bản thân, đến nay cuộc sống đã ổn định, thu nhập tăng cao. Nhờ cách làm sâu sát, tổ của bà Vân nhiều năm liền được xếp loại tốt, trở thành điểm sáng trong quản lý tín dụng chính sách của xã.

Thông tin từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Cần Đước, từ đầu năm 2025 đến nay, tổng dư nợ cho vay ưu đãi hộ nghèo theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP đạt hơn 668 triệu đồng.

Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Cần Đước Châu Ngọc Vũ nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn đồng hành với các hội, đoàn thể và chính quyền cơ sở, trao đổi, nắm bắt nhu cầu từng hộ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Khi nguồn vốn đến đúng người, đúng việc, nó không chỉ giúp hộ thoát nghèo mà còn giải quyết lao động nhàn rỗi tại địa phương”.

Trong 10 tháng năm 2025, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Tây Ninh đã giải ngân hơn 3.770 tỉ đồng, hỗ trợ gần 70.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận vốn phát triển kinh tế.

Thông qua các cuộc họp định kỳ, thăm hỏi từng hộ và hướng dẫn quản lý tài chính, sử dụng vốn hiệu quả, người dân yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất. Nhờ vậy, tín dụng chính sách trở thành “đòn bẩy” phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống người dân tại các địa phương./.

Mỹ Uyên

Chia sẻ bài viết