
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao tặng quà cho phụ nữ vùng biên giới
Hỗ trợ sinh kế - trao cơ hội thoát nghèo
Thực hiện chủ trương “trao cần câu, không trao con cá”, trong những năm qua, tỉnh triển khai, duy trì nhiều mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tích cực phối hợp các sở, ngành hỗ trợ người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi; người dân ở ấp, khu phố đoàn kết, tương trợ, thường xuyên hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn thông qua các quỹ, vốn khởi nghiệp để sản xuất, kinh doanh,…
Hòa Hội là một trong những xã biên giới của tỉnh. Để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xã triển khai hiệu quả các dự án, mô hình hỗ trợ vốn, phát triển sản xuất cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các hộ người dân tộc thiểu số, giúp người dân an tâm lao động, sản xuất, từng bước phát triển kinh tế.
Bà Sâm Hương (ngụ ấp Bến Cầu, xã Hòa Hội) là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Không có đất sản xuất, không nghề nghiệp ổn định, bà Hương làm thuê theo mùa vụ với thu nhập bấp bênh. Chia sẻ với hoàn cảnh gia đình, địa phương hỗ trợ bà tiếp cận vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để nuôi bò sinh sản. “Trước đây, gia đình tôi khó khăn lắm, nhờ Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay vốn mà tôi mua được con bò để nuôi, sau 3 năm đã sinh sản 2 con. Giờ kinh tế gia đình ổn hơn rồi, không còn khổ như hồi đó nữa” - bà Hương chia sẻ.
Gia đình bà Ngô Thị Phiếu (ngụ ấp Suối Dầm, xã Tân Đông) cũng có hoàn cảnh khó khăn. Để hỗ trợ gia đình phát triển sản xuất, chính quyền địa phương cùng Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho bà vay vốn tín dụng chính sách để nuôi bò. Nhờ vay vốn lãi suất thấp, thời hạn vay kéo dài, gia đình bà Phiếu yên tâm nuôi bò. Đến nay, gia đình bà đã vươn lên thoát nghèo. Bà Phiếu nói: “Mình sản xuất hoặc làm gì mà thiếu vốn thì ấp hướng dẫn để vay. Ấp cũng thường xuyên đến tuyên truyền nỗ lực lao động để có cuộc sống khá hơn”.
Theo UBND tỉnh, đến hết tháng 9/2025, toàn tỉnh đã giải ngân 3.283 tỉ đồng, với 61.034 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn. Đến nay, tổng dư nợ đạt 11.884 tỉ đồng, với 244.160 khách hàng đang còn dư nợ. Trong đó, có hơn 75.000 phụ nữ được vay vốn, số tiền hơn 6.000 tỉ đồng. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, duy trì và tạo việc làm cho người lao động; hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập; cải thiện điều kiện nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;...

Hội viên phụ nữ học nghề đan sản phẩm nhựa giả mây
Ngoài vốn tín dụng chính sách, các ngành chức năng cũng lồng ghép với công tác khuyến nông, khuyến ngư, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đào tạo nghề cho hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là phụ nữ để tăng năng suất sản xuất, tăng thu nhập. Nhờ đó, nguồn vốn không những phát huy về tính kinh tế mà còn góp phần ổn định xã hội, tạo sự đoàn kết, giúp đỡ nhau của các hộ dân phấn đấu vượt khó, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Thông tin từ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, từ đầu năm 2025 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho hơn 1.100 lao động nữ có nhu cầu, với các nghề như pha chế, may mặc, làm tóc; giới thiệu việc làm cho hơn 2.500 chị vào làm công nhân tại các xí nghiệp, công ty, cụm công nghiệp trên địa bàn, góp phần tạo thu nhập ổn định cho phụ nữ.
Từ những nỗ lực trong công tác chăm lo cho người nghèo, công tác an sinh xã hội đã góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều của tỉnh xuống còn 0,65%. Đặc biệt, Tây Ninh nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước.
Tiếp tục đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ dân có điều kiện chăn nuôi phát triển kinh tế
Tuyến biên giới quốc gia qua địa bàn tỉnh dài gần 369km,tiếp giáp 3 tỉnh: Tboung Khmum, Svay Rieng, Prey Veng (Vương quốc Campuchia). Đời sống kinh tế của người dân khu vực biên giới còn nhiều khó khăn; một số phong tục, tập quán lạc hậu, nhận thức về pháp luật có mặt còn hạn chế;...
Nhằm nâng chất đời sống người dân vùng biên, nhất là phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp triển khai chương trình Ðồng hành cùng phụ nữ biên cương tại các xã biên giới của tỉnh.
Với phương châm “Ðồng lòng, sáng tạo, thực chất, bền vững” theo chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các hoạt động của Hội đã huy động được sức mạnh của cộng đồng cùng ủng hộ, tiếp sức chăm lo, hỗ trợ phụ nữ vùng biên. Qua đó, nhiều mô hình, công trình, phần việc được thực hiện mang lại những thay đổi tích cực trong đời sống của phụ nữ vùng biên.
Thông qua chương trình, các cấp Hội cũng phối hợp ngành chức năng thường xuyên tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số tại các xã biên giới; trao học bổng Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng; trao 100 suất quà tết cho các hộ gia đình thanh niên, phụ nữ dân tộc thiểu số và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây tặng 4 mái ấm tình thương;…
Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã biên giới vận động hỗ trợ gần 3.500 phần quà, nhu yếu phẩm cho phụ nữ, trẻ em với số tiền gần 4 tỉ đồng; duy trì, nâng chất các tổ, nhóm, mô hình sinh kế, tín dụng, tiết kiệm tại địa phương. Qua đó, tạo việc làm, tăng thu nhập cho 100% thành viên, bình quân từ 4-7 triệu đồng/người/tháng.
Thượng tá Nguyễn Ngọc Dung - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết: Tặng quà cho người dân là việc làm ý nghĩa, thiết thực, mang đậm tính nhân văn sâu sắc, tô thắm phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh chiến sĩ quân hàm xanh trong thời kỳ mới. Qua đó, người dân có điều kiện nâng cao đời sống vật chất, góp phần cùng địa phương thực hiện công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội.
Hành trình thoát nghèo bền vững đối với phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng biên không phải ngày một ngày hai nhưng những thay đổi tích cực trong thời gian gần đây cho thấy hiệu quả từ sự chung tay của cả hệ thống chính trị. Khi phụ nữ được trao cơ hội, hỗ trợ đúng hướng sẽ không chỉ thoát nghèo mà còn trở thành chủ thể của sự phát triển, góp phần giữ gìn an ninh biên giới, xây dựng cuộc sống mới. Đó cũng là nền tảng để vùng biên phát triển bền vững, văn minh và giàu bản sắc./.
Vũ Nguyệt