Kết nối những tấm lòng
Bà Trần Thị Đừng (75 tuổi) là hộ nghèo nhiều năm của xã Tuyên Thạnh. Tuổi cao, bệnh tật, bà phải sống trong căn nhà tạm xuống cấp nhưng không có khả năng sửa chữa. Trước hoàn cảnh đó, Hội CTĐ xã đã chủ động khảo sát, kết nối và vận động các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ. Nhờ vai trò “cầu nối” của Hội, nguồn kinh phí sửa chữa nhà nhanh chóng được quyên góp.
Sau gần 3 tháng thi công, căn nhà mới diện tích 60m2, với tổng kinh phí 150 triệu đồng đã hoàn thành và bàn giao cho bà Đừng. Trong đó, Hội CTĐ địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp. Xúc động trong ngày nhận nhà, bà Trần Thị Đừng chia sẻ: “Cả đời tôi chưa dám nghĩ có ngày được ở trong căn nhà kiên cố như vậy. Nhờ Hội CTĐ vận động, kết nối nhà hảo tâm, tôi mới có được mái ấm hôm nay”.

Bà Trần Thị Đừng phấn khởi tại căn nhà mới do Hội Chữ thập đỏ địa phương hỗ trợ kinh phí xây dựng
Từ năm 2024 đến nay, Hội CTĐ xã Tuyên Thạnh đã vận động xây dựng, bàn giao 5 căn nhà CTĐ, nhà tình thương cho các hộ gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Chủ tịch Hội CTĐ xã Bùi Thị Kim Ngân cho biết: “Hội luôn xem việc làm “cầu nối” giữa nhà hảo tâm và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn là nhiệm vụ trọng tâm. Mỗi căn nhà CTĐ, nhà tình thương được xây dựng lên không chỉ giải quyết nhu cầu cấp thiết về chỗ ở mà còn tạo động lực để các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, ổn định cuộc sống”.
Bên cạnh mô hình Nhà CTĐ, nhà tình thương, các cấp Hội còn phát huy vai trò “cầu nối” thông qua Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, do Trung ương Hội phát động từ năm 2008. Qua 17 năm được triển khai đồng bộ, toàn tỉnh huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, nhờ đó nhiều địa chỉ khó khăn được hỗ trợ kịp thời, tạo dấu ấn rõ nét trong công tác nhân đạo ở địa phương.
Tại xã Đông Thành, để triển khai hiệu quả cuộc vận động, Hội CTĐ xã tổ chức khảo sát từng hoàn cảnh, lập hồ sơ đầy đủ các địa chỉ cần trợ giúp. Từ đó, Hội phối hợp đoàn thể, ban ấp và nhà hảo tâm giới thiệu những trường hợp đã được thẩm định, giúp các tổ chức, cá nhân thuận lợi đăng ký hỗ trợ lâu dài. Nhờ cách làm bài bản, việc kết nối ngày càng hiệu quả.
Bà Trần Thị Đẹp (58 tuổi) là một trong những hộ khó khăn trên địa bàn xã. Gánh nặng gia đình 4 người, con trai thứ bị dị tật, thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống gia đình bà chật vật nhiều năm. Thấu hiểu hoàn cảnh, Hội CTĐ địa phương đã kết nối doanh nghiệp hỗ trợ 10kg gạo và 500.000 đồng/tháng, giúp bà vượt qua giai đoạn khó khăn. “Tôi rất biết ơn Hội CTĐ xã và nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình tôi lúc khó khăn. Gạo và tiền hằng tháng giúp tôi bớt gánh nặng, yên tâm lo cho các con, nhất là cháu bị tật” - bà Đẹp xúc động nói.
Với cách làm chủ động, sát cơ sở, từ đầu năm 2025 đến nay, các cấp Hội CTĐ toàn tỉnh đã hỗ trợ hơn 3.670 địa chỉ nhân đạo với tổng kinh phí hơn 1,4 tỉ đồng. Song song đó, nhiều mô hình hỗ trợ bền vững cũng tiếp tục được nhân rộng, góp phần lan tỏa tinh thần nhân đạo sâu, rộng trong cộng đồng.
Góp phần bảo đảm an sinh xã hội
Các cấp Hội CTĐ trong tỉnh không ngừng đổi mới hình thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền và huy động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên cùng người dân tham gia các hoạt động nhân đạo. Những phong trào do Hội phát động ngày càng lan tỏa, tạo dấu ấn rõ nét. Qua đó, vai trò của Hội tiếp tục được khẳng định, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ hơn 96.300 lượt người có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 51,1 tỉ đồng.
Trong đó, các cấp Hội đã vận động trao hơn 82.900 suất quà, trị giá gần 35,2 tỉ đồng; riêng phong trào Tết Nhân ái Xuân Ất Tỵ năm 2025, vận động quà tết hơn 16,2 tỉ đồng. Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai như vận động nhu yếu phẩm, trao học bổng, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ xe cấp cứu từ thiện… đã góp phần chăm lo kịp thời cho đối tượng yếu thế. Toàn tỉnh đang nuôi dưỡng, trợ cấp hơn 690 trường hợp người già neo đơn và trẻ em mồ côi.

Hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp tổ chức
Trưởng ấp Cái Tôm, xã Thạnh Hóa Nguyễn Thị Bá cho biết: “Tại xã chúng tôi, nhiều hộ khó khăn đã thật sự “nhẹ gánh” nhờ chương trình Tết Nhân ái. Có gia đình nhận được quà, có trẻ em được hỗ trợ học bổng, người già neo đơn được thăm hỏi kịp thời. Vai trò của Hội CTĐ trong kết nối tấm lòng vàng đã hỗ trợ người dân trong lúc cần sẻ chia nhất”.
Đáng chú ý, hưởng ứng Tháng Nhân đạo 2025, tỉnh Hội tổ chức hoạt động vận động cộng đồng như Triệu bước chân nhân ái, đạt tổng nguồn lực 2,95 tỉ đồng. Qua đó, đội tình nguyện viên tiếp tục sửa chữa, xây dựng nhà CTĐ, hỗ trợ áo quan, trợ táng cho hộ nghèo.
Đặc biệt, phong trào hiến máu tình nguyện được duy trì thường xuyên, trở thành hoạt động nhân đạo nổi bật của tỉnh. Năm 2025, Hội CTĐ tỉnh phối hợp Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy, TP.Hồ Chí Minh tiếp nhận gần 19.700 đơn vị máu, đạt 102% chỉ tiêu Ban Chỉ đạo quốc gia giao. Đây là kết quả thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự chung tay của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, công nhân và Nhân dân toàn tỉnh.
Anh Trần Tuấn Trung (ngụ phường Tân Ninh) đã 4 lần tham gia hiến máu, phấn khởi chia sẻ: “Mỗi đợt Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động, tôi đều đăng ký vì thấy việc làm này thật sự ý nghĩa. Hội luôn tổ chức chu đáo, hướng dẫn tận tình nên tôi rất yên tâm. Hiến máu giúp tôi hiểu rằng chỉ một chút sẻ chia của mình có thể mang lại cơ hội sống cho người khác.”
Ngoài các hoạt động nhân đạo, Hội CTĐ các cấp tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ vận động xã hội hóa, nhiều Hội cơ sở phối hợp đơn vị tài trợ xây dựng cầu giao thông nông thôn, tạo thuận lợi trong đi lại, thúc đẩy sản xuất và nâng cao đời sống cộng đồng. Thời gian tới, với tinh thần “tương thân, tương ái”, Hội CTĐ các cấp trong tỉnh tiếp tục củng cố hoạt động nhân đạo bền vững, được người dân đồng tình hưởng ứng. Mỗi việc làm từ thiện, dù trực tiếp hay qua vai trò “cầu nối”, đều hướng về những hoàn cảnh khó khăn, khẳng định vị trí nòng cốt của Hội trong công tác nhân đạo địa phương./.
N.H