Tiếng Việt | English

21/11/2025 - 07:34

Đầu tư hạ tầng - Thay đổi diện mạo vùng quê nghèo

Từ sự nỗ lực của địa phương, sự đồng hành của người dân cùng với sự hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của Trung ương, tỉnh, trong đó có Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, diện mạo của xã Phước Vĩnh Đông ngày trước (nay là xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh) đã đổi thay, cuộc sống người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Trở lại xã Tân Tập hôm nay, nhiều người không khỏi bất ngờ trước sự “lột xác” của một vùng quê đầy khó khăn, nhất là tại các ấp: Thạnh Trung, Đông An, Đông Bình, Vĩnh Thạnh - một trong những vùng khó khăn nhất của xã.

Ngày trước, hệ thống giao thông, hạ tầng, cơ sở vật chất chưa đồng bộ, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi triều cường, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức khá cao. Tuy nhiên, nhờ sự “tiếp sức” từ Trung ương, tỉnh cùng với sự nỗ lực không ngừng của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng hành, chung tay vượt khó của người dân, trong đó, nhiều chính sách thiết thực, hiệu quả như: hỗ trợ đầu tư hạ tầng, sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội... xã Tân Tập từ vùng quê nghèo khó, vươn mình đi lên.

Ngày nay, diện mạo những ấp từng khó khăn nhất của xã cũng khởi sắc, khang trang. Mạng lưới điện, đường, trường, trạm cùng với các cơ sở vật chất thiết yếu được xây dựng mới, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân,... góp phần tô thắm thêm cho vẻ đẹp của vùng quê anh hùng.

Diện mạo xã Tân Tập hiện nay đã thay đổi khá tích cực

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đóng vai trò không nhỏ trong suốt quá trình phát triển của Tân Tập hiện nay.

Chương trình đã thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội cho địa phương với kinh phí 13.200 triệu đồng để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng, thiết yếu trên địa bàn xã, phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại, lưu thông hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Nguồn vốn đầu tư và duy tu bảo dưỡng chủ yếu tập trung vào nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn và duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Tài (ngụ ấp Thạnh Trung) chia sẻ: Nhìn diện mạo của địa phương bây giờ, người dân ai cũng rất phấn khởi. Hạ tầng giao thông được đầu tư, nâng cấp ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, giao thương, phát triển kinh tế. Thu nhập của chúng tôi cũng được nâng lên đáng kể,... mọi mặt cơ bản đã tốt hơn trước đây rất nhiều.

Người dân mong rằng, lãnh đạo cấp trên tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư, mở rộng thêm hạ tầng về giao thông để đáp sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay cũng như sắp tới khi đất nước vươn mình, bước vào kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng rất quan tâm đến công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Xã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ vay vốn ưu đãi, đào tạo nghề, thực hiện các mô hình sinh kế hiệu quả,... từ đó, từng bước cải thiện cuộc sống, nâng cao thu nhập của người dân địa phương.

Theo bà Thạch Thị Liên (ngụ ấp Đông An), nhờ sự quan tâm của địa phương trong các công tác, nhất là kịp thời hỗ trợ, trao xe gắn máy, tạo sinh kế để gia đình phát triển kinh tế, tôi có phương tiện mưu sinh cùng với các công việc, gia đình đã vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đường đôi ấp Thạnh Trung, xã Tân Trung được đầu tư, nâng cấp với nguồn kinh phí được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hoài Thanh cho biết: Tân Tập hiện nay đã có những bước chuyển mình rất lớn, nhất là tại các ấp khó khăn. Bên cạnh nguồn lực của địa phương, trong suốt quá trình phát triển, xã nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp trong việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng. Địa phương được hỗ trợ về kinh phí từ các cấp, trong đó, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi trong việc di chuyển, giao thương, kết nối,... góp phần giúp diện mạo khởi sắc, người dân ngày càng có cuộc sống tốt hơn.

Tuy có sự thay đổi so với trước nhưng xã Tân Tập vẫn còn rất nhiều thách thức, đời sống người dân cũng còn khó khăn. Vì vậy, thời gian tới, chính quyền địa phương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp để cùng đưa quê hương Tân Tập chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa.

Về định hướng phát triển trong giai đoạn 2025-2030, ông Nguyễn Hoài Thanh chia sẻ thêm, xã phát triển kinh tế theo định hướng “công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị, nông nghiệp”; phát triển đô thị cảng, logistics. Xã phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 110 triệu đồng/năm và đến năm 2030 không còn hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn, ngoại trừ hộ nghèo không có khả năng lao động);.../.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết