Tiếng Việt | English

25/09/2018 - 16:38

Chia tay “đòi quà”

Sau khi chia tay, Thanh đòi lại điện thoại đã tặng nhưng H không đồng ý, Thanh tiếp tục giật đôi bông tai và làm H bị thương rồi bỏ đi.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Thanh 

Ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Hoàng Thanh (SN 1987), ngụ ấp 4, xã Long Định, huyện Cần Đước về hành vi cướp tài sản.

Vào khoảng tháng 3/2016, Nguyễn Thị H (SN 1993), ngụ khu phố 4, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng và Nguyễn Hoàng Thanh (SN 1987), ngụ ấp 4, xã Long Định, huyện Cần Đước có tình cảm và thuê phòng trọ sống chung như vợ chồng. Trong thời gian này, Thanh có tặng H một điện thoại di động.

Đến tháng 12/2017, H chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Thanh và thuê phòng trọ ở riêng. Thanh nhiều lần đòi lại điện thoại đã tặng nhưng H không trả.

Khoảng 7 giờ, ngày 26/02/2018, Thanh đến Công ty của H ở ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa để đòi lại điện thoại di động. Do vậy, cả 2 cự cãi, Thanh nắm lấy 2 bông tai của H giật mạnh, đồng thời, dùng răng cắn đứt dái tai trái của H. Trước khi bỏ đi, Thanh lấy bông tai của H.

H được những người làm chung công ty đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thủ Thừa cấp cứu. Công an huyện Thủ Thừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thanh về tội Cướp tài sản. Tuy nhiên, Thanh bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 25/7/2018, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An ra quyết định truy nã đối với Thanh. Đến ngày 20/8/2018, đối tượng Thanh bị bắt giữ.

Trước đó, H có đơn xin từ chối giám định thương tích và đơn xin bãi nại đối với hành vi cố gây thương tích của đối tượng Thanh nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa không khởi tố đối với hành vi cố ý gây thương tích của Thanh./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết