Tiếng Việt | English

05/10/2023 - 20:00

Chung sức bảo vệ môi trường

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An phát huy tốt vai trò của hội viên trong việc thu gom, xử lý rác thải nông nghiệp. Cùng với đó, Hội còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức của hội viên và người dân về bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Nông dân vận chuyển bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật đến nơi tập kết

Nhơn Hòa Lập là xã thuần nông, người dân chủ yếu trồng lúa, cây ăn trái. Trong quá trình sản xuất, nông dân sử dụng nhiều thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Tuy nhiên, ý thức thu gom bao bì, vỏ chai thuốc BVTV sau khi sử dụng chưa cao, còn vứt bừa bãi tại khu vực sản xuất. Trước thực trạng này, năm 2019, Hội CCB xã thành lập Câu lạc bộ (CLB) CCB thu gom bao bì, vỏ chai thuốc BVTV tại ấp Nguyễn Sơn; đồng thời, phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện vận chuyển, xử lý và tiêu hủy đúng quy định.

Chủ tịch Hội CCB xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh - Lữ Minh Hải thông tin: “CLB tích cực phối hợp các đoàn thể xã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, vận động hội viên, người dân nâng cao ý thức, không xả rác thải, vỏ chai thuốc BVTV bừa bãi. Bên cạnh đó, qua các buổi sinh hoạt, Ban Chủ nhiệm CLB còn đẩy mạnh thông tin các chuyên đề về bảo vệ môi trường, tác hại của rác thải hóa học, nhất là bao bì thuốc BVTV”.

Ý thức thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật của người dân ngày càng được nâng lên

Song song với công tác tuyên truyền, CLB còn hỗ trợ các bao chứa rác thải nông nghiệp cho nông dân. Theo đó, sau khi sử dụng thuốc BVTV, nông dân sẽ thu gom, mang đến điểm tập kết. Trường hợp nào không mang đến điểm tập kết được, thành viên CLB sẽ trực tiếp đến thu gom. Định kỳ hàng tháng, CLB tổ chức vận động hội viên và nông dân nạo vét kênh, mương, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, giữ vững tiêu chí về môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới.

Theo Chủ nhiệm CLB CCB thu gom bao bì, vỏ chai thuốc BVTV ấp Nguyễn Sơn - Trần Thanh Bảy, từ khi CLB hoạt động đến nay, môi trường và ý thức của người dân cải thiện rõ rệt; không còn chai thuốc BVTV vứt bừa bãi tại các kênh, mương, trên các cánh đồng. Thay vào đó, người dân ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.

“Gần 4 năm qua, CLB thu gom trên 2 tấn bao bì, vỏ chai thuốc BVTV. Quan trọng hơn hết, việc thu gom không còn vất vả và khó khăn như trước do người dân chủ động tập kết bao bì, vỏ chai thuốc BVTV đúng nơi quy định” - ông Trần Thanh Bảy cho biết.

Để đạt kết quả như hiện nay, ngoài sự nhiệt huyết, đi đầu của các hội viên CCB còn có sự tham gia tích cực của hội viên nông dân, phụ nữ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã. Tất cả đều chung sức, đồng lòng để mang lại môi trường trong lành, sạch, đẹp cho quê hương./.

Minh Tuệ

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích