Tiếng Việt | English

18/02/2016 - 21:28

Còn hơn 13.000 đối tượng đang trốn truy nã

Đó là thông tin mà thượng tướng Lê Quý Vương, thứ trưởng Bộ Công an cho biết ngày 18-2 trong lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm


Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng bộ Công an trao Huân chương Chiến công hạng nhất huy cho Cục cảnh sát truy nã (Bộ Công an)

Lễ kỉ niệm do Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52) Bộ Công an tổ chức.

Thượng tướng Lê Quý Vương cho rằng, trong những năm qua, công tác truy nã, vận động, thuyết phục các đối tượng bị truy nã ra đầu thú đã được Cục C52 thực hiện rất tốt. Số đối tượng bị truy nã đã giảm rõ rệt.

Dù vậy, hiện số lượng đối tượng truy nã còn đang lẩn trốn ngoài xã hội vẫn còn nhiều, và đây là nhân tố tiềm ẩn gây mất trật tự an toàn xã hội và đe dọa cuộc sống bình yên của nhân dân.

Nói về những mất mát hy sinh của 17 liệt sĩ và hàng trăm cán bộ chiến sỹ bị thương trong quá trình truy nã tội phạm, thượng tướng Lê Quý Vương nói: “Tôi thực sự cảm phục những tấm gương hy sinh anh dũng, cống hiến không biết mệt mỏi của lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm trong suốt chặng đường vừa qua".

"Trong cuộc đấu tranh nhiều cam go gian khổ ấy, nhiều người đã không chỉ chịu đựng vất vả nguy hiểm, mà còn để lại một phần thân thể, hoặc mang thương tích suốt đời. Có người đã ra đi mãi mãi để lại niềm tiếc thương mất mát và những khó khăn không dễ gì bù đắp”.

Tại buổi lễ, thượng tướng Lê Quý Vương cũng chỉ đạo lực lượng truy nã thực hiện tốt một số công tác trọng điểm về truy nã để đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức của người dân cũng như công tác vận động đầu thú đối với các đối tượng truy nã.

Theo số liệu của Cục truy nã, chỉ tính riêng 10 năm (2005-2015) lực lượng truy nã đã bắt, vận động đầu thú hơn 82.000 đối tượng trong đó có 17.832 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm góp phần giải quyết hàng ngàn vụ án hình sự và kiềm chế sự gia tăng tội phạm.

Không chỉ truy nã tội phạm trên lãnh thổ Việt Nam, lực lượng cảnh sát truy nã đã phối hợp với các quốc gia khác trên thế giới truy bắt hơn 200 đối tượng truy nã trốn ở nước ngoài và bắt, bàn giao 179 đối tượng bị truy nã ở nước ngoài trốn ở Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng trao tặng Huân chương chiến công Hạng nhất cho lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm và cá nhân thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục C52.


Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an biểu dương những đóng góp của lực lượng truy nã tội phạm tại lễ kỷ niệm


Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh (Cục trưởng Cục cảnh sát truy nã) nhận Huân chương Chiến công hạng nhất


Bộ Công an trao bằng khen cho lực lượng truy nã thuộc công an các tỉnh có thành tích xuất sắc

Hoàng Điệp/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết