Tiếng Việt | English

14/07/2015 - 14:09

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm: Góp phần giữ vững an ninh,trật tự xã hội

Ban Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho Đại tá Hà Quang Phục - Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm

Ngày 15-6-2010, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Long An chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. Từ khi thành lập, phòng trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác truy nã tội phạm. Phòng chủ động tham mưu Giám đốc Công an tỉnh triển khai, thực hiện nhiều văn bản nhằm củng cố lực lượng làm công tác truy nã và đề ra kế hoạch quyết tâm truy bắt đối tượng.

Ngoài ra, phòng còn thực hiện có hiệu quả công tác vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. 5 năm qua, lực lượng đã bắt, vận động đầu thú được 365 đối tượng (trong đó, có 121 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm). Riêng phòng đã bắt, vận động đầu thú được 172 đối tượng (trong đó, có 65 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm); khám phá thành công 14 chuyên án truy xét đối tượng truy nã.

Chiến công xuất sắc của lực lượng Cảnh sát truy nã là bắt được Đinh Tiến Trường, SN 1977, ngụ ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa. Trường là đối tượng ăn chơi lêu lổng, năm 1996, gây ra vụ án hiếp dâm trên địa bàn huyện Thủ Thừa rồi trốn khỏi địa phương. Đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở và địa bàn hoạt động, gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Qua thời gian lần theo dấu vết tội phạm trên các địa bàn TP.HCM, Bình Dương, Đồng Tháp và các huyện trên địa bàn Long An nhưng không phát hiện được đối tượng. Đến ngày 1-9-2012, nhận được tin báo của người dân có đối tượng “lạ” đặc điểm giống tên Trường xuất hiện tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM, lực lượng cảnh sát truy nã nhanh chóng triển khai lực lượng và bắt được đối tượng. Trường thừa nhận hành vi phạm tội của mình, sau khi bỏ trốn khỏi địa phương đã sử dụng giấy chứng minh nhân dân giả, thay đổi họ tên và lẩn trốn trên địa bàn TP.HCM suốt 16 năm.

Ngày 15-10-2010, Nguyễn Thanh Phúc cùng đồng bọn sử dụng vũ khí thực hiện vụ án cướp xe ôtô trên địa bàn huyện Tân Thạnh. Đây là đối tượng có nhiều tiền án về tội cướp tài sản. Trong khi đồng bọn bị bắt thì Phúc trốn về TP.HCM tạo dựng nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng phạm tội trên nhiều địa bàn và tham gia mua bán trái phép chất ma túy, cá độ bóng đá,… Vào lúc 2 giờ l5 phút, ngày 2-3-2013, lực lượng Cảnh sát truy nã bắt Nguyễn Thanh Phúc khi đang mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Năm 2013, Nguyễn Văn Thọ, SN 1948, ngụ xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên dùng axit giết người, sau đó bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định truy nã Thọ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát truy nã đã xác định đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn rừng núi hiểm trở không có đường giao thông. Với tinh thần quyết tâm tấn công tội phạm, các trinh sát phải đi bộ băng qua đồi núi gần 10km mới đến được nơi đối tượng lẩn trốn thuộc địa bàn xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Với kết quả đã đạt, trong 5 năm qua, Bộ Công an đã tặng 2 bằng khen cho tập thể Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân và có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương; 2 tập thể và 4 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm,…/.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết