Tiếng Việt | English

16/12/2022 - 20:31

Công an TP.HCM khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-07V ở quận Bình Tân

Chiều 16/12, Công an TP.HCM khám xét tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-07V, thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, liên quan mở rộng điều tra vụ bắt tạm giam 18 bị can về hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo công tác.

Lực lượng chức năng có mặt tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-07V - Ảnh: N.T.

Khoảng 15h30 ngày 16/12, hàng chục cảnh sát cơ động và lực lượng Công an TP.HCM có mặt tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 50-07V, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân để khám xét.

Rất nhiều lực lượng từ bảo vệ dân phố, cảnh sát cơ động, công an địa phương... túc trực ngoài và trong khuôn viên trung tâm đăng kiểm, bảo vệ nghiêm ngặt.

Theo người dân xung quanh, trước đó trung tâm đăng kiểm này vẫn hoạt động bình thường. Đến 17h30, hoạt động khám xét vẫn đang được cơ quan công an thực hiện.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-07V thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT) do ông N.N.S. (ngụ TP Thủ Đức) làm giám đốc, hai phó giám đốc là ông N.H.Q. và T.H.T.

Việc khám xét này liên quan đến hoạt động mở rộng điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM. Trước đó, 18 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.

Vụ án xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-03D, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và Trung tâm đăng kiểm 50-15D trên đường Hoàng Hữu Nam, TP Thủ Đức (TP.HCM).

Các quyết định và lệnh trên được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn./.

MINH HÒA (Báo Tuổi Trẻ)

Chia sẻ bài viết