Tiếng Việt | English

04/09/2017 - 14:38

Công bố quyết định đặt tên Trường THCS Nguyễn Văn Chính

Tên cố Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An, nguyên Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Nguyễn Văn Chính (Chín Cần) được đặt tên cho Trường THCS Phước Lý, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang dự lễ đặt tên Trường THCS Nguyễn Văn Chính và khai giảng năm học mới 2017-2018

Sáng ngày 04/9/2017, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình dự lễ công bố quyết định đặt tên Trường THCS Nguyễn Văn Chính và khai giảng năm học 2017-2018 tại Trường THCS Nguyễn Văn Chính, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc.

Đến dự có nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Trần Đơn; Phó Bí thư Thường trựcThành ủy TP.HCM - Tất Thành Cang; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sở, ngành, địa phương cùng đại diện gia đình đồng chí Nguyễn Văn Chính,...


Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Tuấn Thanh trao quyết định đặt tên Trường THCS Nguyễn Văn Chính cho đại diện Ban giám hiệu trường

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, giáo dục đạo đức, truyền thống cho thế hệ trẻ, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và gia đình đồng chí Nguyễn Văn Chính, huyện Cần Giuộc quyết định lấy tên cố Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An, nguyên Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Nguyễn Văn Chính để đặt tên cho Trường THCS Phước Lý. Người đột phá tư duy đổi mới, đó là thực hiện cơ chế một giá trên lĩnh vực phân phối, lưu thông vào cuối những năm 70, đầu những năm 80 thế kỷ XX, góp phần vào đường lối đổi mới kinh tế của Đảng. Đây là một trong những ngôi trường đạt chuẩn quốc gia, có thành tích giảng dạy và học tập tốt của huyện.

Trong nghi thức khai giảng năm học mới, đại biểu, giáo viên, học sinh (HS) được nghe thư chúc mừng năm học mới 2017-2018 của Chủ tịch nước - Trần Đại Quang.


Phó Thủ tướng - Trương Hòa Bình đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THCS Nguyễn Văn Chính

Kết quả năm học vừa qua, Trường THCS Phước Lý (nay là THCS Nguyễn Văn Chính) có hơn 73% HS đạt loại khá, giỏi, tăng 6% so với năm học trước; 100% HS tốt nghiệp THCS; 82,9% HS xếp hạnh kiểm tốt, không có HS xếp hạnh kiểm yếu.

Năm học mới, trường có 596 HS, trong đó 150 HS khối 6. Đây là năm học đánh dấu bước ngoặt mới của nhà trường sau khi được đặt tên Nguyễn Văn Chính, là động lực để tập thể nhà trường quyết tâm hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.


Phó Thủ tướng - Trương Hòa Bình, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang trao học bổng và quà tặng cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của trường

Tại buổi lễ, các mạnh thường quân trao tặng 35 suất học bổng, 30 xe đạp, 5.000 quyển tập cho HS nghèo, HS có hoàn cảnh khó khăn, 10 bộ máy vi tính cho trường và 1.300 nón bảo hiểm cho HS trên địa bàn xã.



Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang (ảnh trên), Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trồng cây nhân ngày khai giảng

Dịp này, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - Khuất Việt Hùng phát động "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho HS đến trường". Nội dung trọng tâm gồm tuyên tuyền, giáo dục, vận động HS, sinh viên tích cực học tập, tìm hiểu, thực hành để nắm vững và tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông. Trong đó, ông yêu cầu HS, sinh viên tuân thủ như: Luôn đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, gắn máy, đạp điện; không điều khiển xe mô tô, gắn máy khi chưa có giấy phép lái xe; tích cực vận động bạn bè, người thân và cộng đồng xây dựng văn hóa giao thông an toàn,...


Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần phát biểu: Để tiếp tục phát huy kết quả, xứng đáng với tên tuổi cùng những cống hiến của người cán bộ, đảng viên tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ đất nước, đặc biệt là tư duy đổi mới về kinh tế của đồng chí Nguyễn Văn Chính mà trường được vinh dự mang tên, tôi đề nghị, trường tiếp tục phát huy truyền thống "Dạy tốt - học tốt", đoàn kết, chăm lo đào tạo nhân tài, quan tâm hơn nữa giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho HS và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn,...

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết