Tiếng Việt | English

20/11/2025 - 17:45

Thầy Nguyễn Quang Lộc và những sáng kiến chuyển đổi số

Với 26 năm gắn bó trong ngành Giáo dục, thầy Nguyễn Quang Lộc (sinh năm 1978), giáo viên giảng dạy môn Tin học của Trường THCS và THPT Lương Hòa, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh, vẫn luôn miệt mài học hỏi, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng với từng giai đoạn phát triển của ngành.

Đặc biệt trong những năm gần đây, khi toàn ngành đẩy mạnh việc chuyển đổi số vào công tác giảng dạy và quản lý, thầy Lộc không ngừng nghiên cứu, áp dụng các sáng kiến vào công tác giảng dạy, qua đó phục vụ tốt hơn việc truyền đạt kiến thức đến các em học sinh, đồng thời góp phần tích cực vào công tác quản lý của nhà trường.

Thầy Nguyễn Quang Lộc và những sáng kiến chuyển đổi số

Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thủ Đức, thầy Lộc có khoảng thời gian khá dài gắn bó với Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp Bến Lức và Cần Giuộc. Năm 2009, thầy chuyển về công tác tại Trường THCS và THPT Lương Hòa, gắn bó với ngôi trường này cho đến nay. 

Thầy Nguyễn Quang Lộc chia sẻ: "Những năm đầu mới ra trường, thời điểm đó công nghệ thông tin phát triển chưa mạnh mẽ như hiện nay, việc tìm hiểu kiến thức chủ yếu qua sách, báo, thầy cô, đồng nghiệp đi trước, từ đó bản thân trau dồi thêm kiến thức, tích lũy kinh nghiệm; nghiên cứu, thiết kế giáo án, bài giảng, tạo hứng thú, giúp học sinh tiếp cận bài học nhanh hơn".

Những năm gần đây, khi chuyển đổi số được đẩy mạnh trong toàn ngành, thầy Lộc luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học. Thầy được giao phụ trách về phần mềm quản lý cơ sở ngành, quản lý giáo dục của nhà trường, hỗ trợ giáo viên khi gặp khó khăn trong quá trình sử dụng phần mềm.

Trong năm 2021-2022, thầy Lộc tạo trang dạy học trực tuyến sử dụng chung cho toàn trường góp phần hoàn thành kế hoạch năm học của nhà trường trong tình hình dịch Covid -19.

Thầy Nguyễn Quang Lộc luôn hết mình với học sinh, nhiệt tình với công việc

Liên tục 3 năm học qua, thầy Lộc đã thực hiện nhiều sáng kiến kinh nghiệm. Trong đó, sáng kiến “Phương pháp tổ chức và quản lý dạy học trực tuyến” được nhân rộng tại các đơn vị: THCS Nhựt Chánh (huyện Bến Lức cũ), THCS Nguyễn Văn Chính (huyện Cần Giuộc cũ).

Bên cạnh đó, sáng kiến kinh nghiệm “Cập nhật và khai thác hồ sơ, kết quả học tập của học sinh dành cho nhà trường trên ứng dụng cơ sở dữ liệu ngành” phục vụ tốt cho công tác quản lý của nhà trường, được tổ chuyên môn và lãnh đạo nhà trường đánh giá cao.

Đặc biệt, năm học 2024-2025, thầy Lộc thực hiện sáng kiến kinh nghiệm “Hệ quản lý sổ đầu bài trường học trên ứng dụng Google Sheet”. Sáng kiến này hiện cũng được áp dụng tại Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu (phường Long An, tỉnh Tây Ninh).

Năm 2023, thầy Nguyễn Quang Lộc vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Thầy Phạm Văn Vơn – Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Lương Hòa cho biết: "Suốt những năm công tác tại trường, thầy Nguyễn Quang Lộc luôn hết mình với học sinh, nhiệt tình với công việc. Thầy luôn đi đầu trong việc đổi mới phương pháp dạy học, tích cực trong công tác chuyển đổi số; nghiên cứu và áp dụng nhiều sáng kiến kinh nghiệm vào công tác giảng dạy cũng như công tác quản lý, chuyên môn của ngành. Từ đó không những đáp ứng tốt cho việc giảng dạy, truyền đạt kiến thức hiệu quả đến các em học sinh, mà còn giúp ích rất nhiều cho nhà trường trong việc vận hành, ứng dụng các phần mềm của ngành theo chỉ đạo, qua đó thúc đẩy công tác chuyển đổi số của nhà trường thực hiện hiệu quả hơn".

Với tinh thần chủ động đổi mới, sự tận tâm với nghề và những sáng kiến mang lại, năm 2023, thầy Nguyễn Quang Lộc vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh trao tặng vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022 và 2022-2023; năm học 2024-2025, thầy đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”./.

Kim Phượng

Chia sẻ bài viết