Tiếng Việt | English

24/05/2023 - 16:10

Cướp giật điện thoại, nhận 3 năm tù

Tòa án nhân dân (TAND) huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Tấn Đạt (25 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long; tạm trú tại huyện Đức Hòa) về tội cướp giật tài sản. Đồng thời, Hội đồng xét xử TAND huyện Đức Hòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Đạt mức án 3 năm tù.

Trước đó, khoảng 6 giờ 45 phút ngày 28/10/2022, Đạt điều khiển xe môtô mang biển số 64E1-585.23 từ nhà trọ tại ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn huyện tìm "con mồi" để cướp giật.

Khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, Đạt điều khiển xe đến khu vực ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, thấy ông Hồ Tấn Dỷ đang ngồi trên xe môtô đậu bên đường đang bấm điện thoại di động. Thấy "con mồi", Đạt áp sát giật lấy chiếc điện thoại của ông Dỷ rồi tăng ga tẩu thoát.

Bị giật điện thoại, ông Dỷ nhanh chóng lấy xe máy truy đuổi và hô hoán người dân đuổi theo. Đạt chạy được chừng trên 200m thì bị người dân bắt giữ, bàn giao cho cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận thực hiện hành vi cướp giật tài sản do thiếu tiền tiêu xài, thấy nhiều người dân sơ hở trong lúc nghe điện thoại bên đường nên lên kế hoạch thực hiện hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử TAND huyện Đức Hòa khẳng định, hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội tại địa phương. Do đó, TAND huyện Đức Hòa tuyên mức án trên để trừng phạt, giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội./.

K.Định

Chia sẻ bài viết