Tiếng Việt | English

03/08/2017 - 10:42

Cướp tài sản để sử dụng ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các đối tượng cướp tài sản.


5 đối tượng trong vụ cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Các đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Em (Vũ), SN 1991, ngụ ấp Bình Hòa, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ về tội cướp tài sản; Nguyễn Tấn Kiệt (Ốc), SN 1992, ngụ ấp 6, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức; Nguyễn Thị Bích Ngọc, SN 1997, ngụ ấp Bình Hòa, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ; Đoàn Lê Trọng Trí (Tửng), SN 1994, ngụ ấp 2, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Riêng đối tượng Trần Nhựt Khang (Đỏ), ngụ ấp 5, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức chưa đủ 14 tuổi (sinh ngày 14/9/2003) nên không chịu trách nhiệm hình sự về hành vi cướp tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức chuyển hồ sơ vi phạm đến Công an xã Thạnh Đức áp dụng biện pháp giáo dục tại xã theo NĐ111/NĐ-CP, ngày 30/9/2013 của Chính phủ đối với Khang về hành vi cướp tài sản.

Theo kết luận điều tra, vào khoảng 21 giờ 30, ngày 05/4/2017, đối tượng Em đang ở trọ tại một nhà trọ thuộc ấp 6, xã Thạnh Đức thì Khang và Trí đến sử dụng trái phép ma túy. Sau khi sử dụng ma túy, cả nhóm rủ nhau đến nhà ông Lê Quang Do (Bảy Do), SN 1943, ngụ ấp 5, xã Thạnh Đức để trộm tài sản đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Khoảng 01 giờ, ngày 06/4/2017, Trí điều khiển xe mô tô chở Khang và Em, khi đến đầu đường vào nhà ông Do, Khang kêu Trí đậu xe ngoài chờ. Khang và Em đi bộ vào nhà ông Do, Khang đến cửa sổ rút chốt đẩy cửa sổ vào trong để Em chui đầu vào quan sát tìm tài sản lấy trộm. Bị ông Do phát hiện, Em giả vờ xin cơm và tiền mua thuốc hút.

Sợ các đối tượng phát hiện có tài sản nên ông Do lấy cái bóp để trên giường bỏ vào túi quần. Đối tượng Em nhìn thấy liền giật lấy bóp trong túi quần của ông Do. Hai bên giằng co cái bóp, tên Em đẩy ông Do ngã xuống đất, lúc đó, Khang lấy bao nylon trùm đầu ông Do để tên Em giật lấy bóp và tẩu thoát.

Sau đó, Khang, Trí, Em rủ Kiệt (Ốc) đến phòng trọ của Em lấy 538 ngàn đồng tiền cướp được của ông Do mua ma túy sử dụng. Sau khi sử dụng ma túy xong, Em nói với Khang và Kiệt chưa lấy hết tiền trong cái bóp của ông Do nhưng đã ném bóp lại ven đường nên kêu vợ Kiệt là Ngọc cùng đi với Khang lấy bóp. Khang điều khiển xe đạp chở Ngọc đi tìm được cái bóp mang về kiểm tra phát hiện, ngoài giấy tờ còn có 30.000 đồng và 2 chiếc nhẫn vàng 24k, trọng lượng 3 chỉ.

Đến sáng ngày 06/4/2017, Em kêu Ngọc đến tiệm vàng ở chợ Nhựt Chánh, huyện Bến Lức bán 1 chiếc nhẫn vàng 2 chỉ được 6.720.000 đồng. Ngọc đem tiền về phòng trọ đưa cho Em, tên này chia cho Khang 3.000.000 đồng. Sau đó, Em và Khang mỗi người cho Kiệt 500.000 đồng.

Trên đường về nhà, Khang bị Công an xã Thạnh Đức mời làm việc và thu giữ trên người Khang số tiền 2.500.000 đồng. Tại cơ quan Công an, Khang thừa nhận cùng Em thực hiện hành vi trên, số tiền thu giữ trên người Khang là tiền chia được từ việc bán chiếc nhẫn cướp được của ông Do.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, đối tượng Em tiếp tục bán chiếc nhẫn còn lại được 3.060.000 đồng, chia cho Kiệt 550.000 đồng, còn lại tiêu xài. Sau đó, bị Công an bắt giữ. Trong quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.

T.P

Chia sẻ bài viết