Tiếng Việt | English

27/09/2016 - 10:25

Cựu chiến binh trên trận tuyến mới

Ngày nhận căn nhà mới, cựu chiến binh Dương Đình Lộc, ở ấp 6, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An không khỏi cảm động trước nghĩa cử của cựu chiến binh Nguyễn Đức Thanh - Tổng Giám đốc Công ty Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Long An (Tanimex) tài trợ xây dựng cho ông căn nhà đồng đội.


Cựu chiến binh Nguyễn Đức Thanh trao kinh phí xây nhà đồng đội cho cựu chiến binh Dương Đình Lộc

9 năm tham gia chiến đấu, hết đánh Mỹ rồi làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia và gần 40 năm định cư ở xã biên giới Mỹ Quý Đông, căn nhà của cựu chiến binh Dương Đình Lộc vẫn chỉ là mái lá đơn sơ. Hiểu được khó khăn của đồng chí, đồng đội, cựu chiến binh Nguyễn Đức Thanh tài trợ cho ông Lộc căn nhà nghĩa tình.

Là cựu chiến binh nhập ngũ năm 1970, 4 năm làm nghĩa vụ quốc tế trên chiến trường Lào rèn luyện cho Nguyễn Đức Thanh ý chí và nghị lực để vươn lên. Năm 1976, Nguyễn Đức Thanh xuất ngũ, khoác áo sinh viên Trường Đại học Ngoại thương. Ra trường, ông bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình tại một xí nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu của tỉnh Long An. Với bản lĩnh và tư duy của mình, cựu chiến binh Nguyễn Đức Thanh đưa công ty vượt qua thử thách, vững bước đi lên, trở thành một trong những doanh nghiệp vững mạnh, lá cờ đầu của ngành điều Việt Nam.

Thành công trong sự nghiệp nhưng cựu chiến binh Nguyễn Đức Thanh luôn canh cánh trong lòng về những hoàn cảnh của bao đồng chí, đồng đội còn khó khăn. Ngoài việc hỗ trợ, chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đồng đội, ông còn tham gia các hoạt động xã hội như tặng học bổng, hỗ trợ trẻ em nghèo hiếu học.

Từ năm 2010 đến nay, cựu chiến binh Nguyễn Đức Thanh ủng hộ trên 1,4 tỉ đồng xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; tổ chức khám bệnh, mổ mắt miễn phí cho các hộ nghèo. Ông cho rằng, cuộc đời người lính dạy cho mình biết chia sẻ khó khăn với đồng đội. Hiện ông đang là Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh Long An, là ủy viên Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Long An./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết