Tiếng Việt | English

15/08/2016 - 17:10

Dân phòng liên xã phòng, chống tội phạm huyện Bến Lức - Mô hình cần nhân rộng

Dù ngày hay đêm, khi nhận được tin báo có cướp, cướp giật, trộm tài sản, tai nạn giao thông,... các thành viên trong Đội Dân phòng liên xã phòng, chống tội phạm huyện Bến Lức, tỉnh Long An kịp thời thông tin vụ việc, phối hợp lực lượng công an và nhân dân bắt giữ đối tượng.

Anh Huỳnh Tấn Nguyên - Đội Dân phòng liên xã phòng, chống tội phạm huyện Bến Lức chụp hình lưu niệm với đồng chí Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước nhân dự họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Thủ đô Hà Nội

Đầu năm 2008, Công an thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tập hợp các thanh niên hành nghề Honda khách, tham mưu UBND thị trấn Bến Lức thành lập Đội “Dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm”, với 6 thành viên, hoạt động ở các tuyến lộ trên địa bàn thị trấn.

Tuy nhiên, trên thực tế, có những vụ việc, thành viên trong đội phải truy đuổi, chặn bắt đối tượng liên quan qua nhiều địa bàn, ra phạm vi ngoài thị trấn và huyện,... Vì vậy, nhằm tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động, năm 2010, Công an huyện tham mưu UBND huyện ra Quyết định thành lập Đội Dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm huyện Bến Lức trên cơ sở nòng cốt Đội Dân phòng Honda khách phòng, chống tội phạm của thị trấn Bến Lức.

Đến tháng 6-2014, Công an huyện tham mưu UBND huyện đổi tên Đội Dân phòng xe Honda khách phòng, chống tội phạm thành "Đội Dân phòng liên xã phòng, chống tội phạm huyện Bến Lức".

Từ khi thành lập đến nay, với công việc mưu sinh hàng ngày, vừa chạy xe Honda khách, vừa góp phần tham gia phòng, chống tội phạm, các thành viên luôn thể hiện tinh thần vượt khó, kiên quyết tấn công tội phạm, tham gia giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Cụ thể, từ năm 2008 đến nay, đội trực tiếp phối hợp lực lượng công an và nhân dân bắt giữ 397 vụ, 463 đối tượng, thu hồi hơn 365 xe môtô các loại và nhiều tài sản khác. Trong đó, bắt 35 vụ, 44 đối tượng trộm, cướp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Đồng Tháp 24 vụ trộm, 29 đối tượng; Bến Tre 30 vụ, 36 đối tượng (1 vụ cướp, 29 vụ trộm); Long An 294 vụ, 332 đối tượng,...

Điển hình, khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 28/1/2014, đội bắt 2 đối tượng: Lê Tùng Sang (SN 1989), ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM và Nguyễn Ánh Hồng (SN 1981), ngụ đường Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM cướp giật dây chuyền của chị Nguyễn Thị Yến, ngụ khu phố Bình Thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương tại khu vực ngã tư Long Kim, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, giao cơ quan công an.

Khoảng 16 giờ, ngày 1/4/2015, khi nhận được tin báo của Công an huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp xảy ra 1 vụ trộm nóng xe môtô biển số 66F1-04880, đội dân phòng triển khai lực lượng chốt chặn, đến 17 giờ 30 phút thì phát hiện có 2 đối tượng sử dụng xe môtô với đặc điểm như thông báo của Công an huyện Cao Lãnh truy bắt, đồng thời, phát hiện 1 tên có hành vi định tẩu tán công cụ gây án là đoản phá khóa xe, lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng thu giữ và bắt đối tượng.

Ngoài công việc tuần tra phát hiện, truy bắt tội phạm, các anh còn tham gia bảo vệ hiện trường hàng trăm vụ tai nạn, va chạm giao thông, tham gia cấp cứu nạn nhân, phòng ngừa các đối tượng lợi dụng tai nạn để trộm cắp tài sản như điện thoại di động, tiền, vàng của người bị nạn và kịp thời báo tin cho cơ quan chức năng đến giải quyết.

Với những thành tích trên, hơn 8 năm qua, Đội Dân phòng liên xã PCTP Bến Lức vinh dự được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng 1 bằng khen; UBND tỉnh Long An tặng 3 bằng khen; Giám đốc Công an các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre và chủ tịch UBND các huyện trong và ngoài tỉnh tặng hàng trăm giấy khen đột xuất cho tập thể và cá nhân.

Ngoài ra, đội còn vinh dự được chọn tham dự Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm và báo cáo điển hình toàn quốc tại TP.HCM do Bộ Công an tổ chức năm 2010./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết