
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh xem bản đồ quy hoạch
Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài: Lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế
Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Mộc Bài giữ vị trí cửa ngõ trọng yếu kết nối TP.Hồ Chí Minh với thủ đô Phnom Penh (Vương quốc Campuchia), mở rộng giao thương với các nước ASEAN. Với lợi thế đặc biệt này, Mộc Bài đang được quy hoạch trở thành trung tâm kinh tế biên giới hiện đại, năng động, góp phần tái định hình không gian phát triển cho Vùng Đông Nam Bộ.
CKQT Mộc Bài không những có vai trò quan trọng trong việc phát triển giao lưu thương mại với Campuchia mà còn cả trong xây dựng, phát triển kinh tế hướng ngoại, trở thành trung tâm thương mại quốc tế, thực hiện chương trình hợp tác Tiểu vùng sông Mekong trong chiến lược phát triển kinh tế ở phía Nam Việt Nam; là "cầu nối" giữa TP.Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam với thủ đô Phnom Penh của Vương quốc Campuchia. Đây là lợi thế đặc biệt để Tây Ninh hình thành trung tâm logistics, thương mại - dịch vụ, công nghiệp chế biến và khu đô thị hiện đại gắn với giao thương quốc tế.
Trong nhiều năm qua, hoạt động xuất, nhập khẩu qua CKQT Mộc Bài luôn giữ mức cao, với kim ngạch hàng tỉ USD mỗi năm. Dòng chảy đầu tư, du lịch, dịch vụ cũng ngày càng sôi động, khẳng định tiềm năng phát triển cửa khẩu này thành cực tăng trưởng mới cho Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Chủ tịch EuroCham kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn De Heus châu Á Gabor Fluit cho rằng, Tây Ninh có lợi thế là được thiên nhiên ưu đãi, nguồn tài nguyên đất đai dồi dào. Bên cạnh đó, việc có nhiều CKQT cũng là một trong những điều thu hút doanh nghiệp về với Tây Ninh.
Ông Gabor Fluit nói: “Tây Ninh có vị trí chiến lược trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với vai trò kết nối với thị trường Campuchia. Vai trò của Tây Ninh sẽ còn gia tăng mạnh mẽ hơn trong thời gian tới khi tuyến cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Mộc Bài được đưa vào sử dụng. Với nguồn tài nguyên đất dồi dào, Tây Ninh mang đến nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn, bao gồm các dự án kinh doanh nông nghiệp, cây trồng có giá trị cao, nuôi trồng thủy sản, chế biến thực phẩm, chăn nuôi quy mô lớn”.
Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài: Điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện qua lại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài
Theo định hướng quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Mộc Bài sẽ được phát triển theo hướng trở thành vùng động lực mới, cực tăng trưởng kinh tế có tầm cạnh tranh với khu vực và quốc tế; trở thành đầu mối giao thương quan trọng của Vùng Đông Nam Bộ, giữa Việt Nam với Campuchia và khu vực ASEAN; là trung tâm dịch vụ cửa khẩu, cảng trung chuyển container quốc tế và dịch vụ logistics; là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ biên giới đất liền tại Vùng Đông Nam Bộ; phát triển theo hướng công nghiệp - đô thị, có hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ, hiện đại; phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, đô thị xanh - sạch, thông minh, có bản sắc trong hội nhập, kết nối quốc tế; tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị đặc trưng, môi trường bền vững và sử dụng đất đai hiệu quả; phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn an ninh, trật tự vùng biên giới, thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa - xã hội.
Quy hoạch cũng xác định mô hình, cấu trúc phát triển khu kinh tế theo 5 phân vùng, cụ thể: Các khu vực biên giới, cửa khẩu; Khu vực ưu tiên phát triển công nghiệp, kho tàng; Khu vực ưu tiên phát triển đô thị - dịch vụ; Khu vực ưu tiên phát triển dịch vụ du lịch và khu vực nông nghiệp và dân cư nông thôn hiện hữu.
Quy mô đất xây dựng các khu chức năng kinh tế đến năm 2030 khoảng 6.000-7.000ha và đến năm 2045 lên 10.000-12.000ha.
Phát biểu tại Lễ công bố Quy hoạch chung xây dựng KKTCK Mộc Bài đến năm 2045, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh cho biết đây là cột mốc quan trọng cho Tây Ninh mở hướng phát triển Mộc Bài thành trung tâm kinh tế biên giới hiện đại, năng động, thông minh và bền vững. Đây không chỉ là động lực phát triển mới của tỉnh Tây Ninh mà còn là động lực phát triển mới của Vùng Đông Nam Bộ và cả nước, hình thành cực tăng trưởng kinh tế mới có tầm cạnh tranh với khu vực, quốc tế.
Thời gian tới, Tây Ninh tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nhanh chóng đưa quy hoạch vào cuộc sống để biến KKTCK Mộc Bài trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.
“Đồ án Quy hoạch KKTCK Mộc Bài là tầm nhìn, là khát vọng, đồng thời là trách nhiệm lớn lao. Tây Ninh cam kết sẽ nỗ lực hết mình, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo để đưa quy hoạch nhanh chóng đi vào cuộc sống, biến tiềm năng thành hiện thực, biến khát vọng thành thành công” - Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hồng Thanh khẳng định.
KKTCK Mộc Bài đang đứng trước thời cơ vàng để chuyển mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế biên giới hiện đại không chỉ của Tây Ninh mà còn của cả vùng phía Nam. Với quyết tâm của Trung ương và địa phương cùng sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà đầu tư, “cửa ngõ biên giới” này hứa hẹn sẽ sớm vươn tầm khu vực, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới./.
| Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai Quy hoạch chung xây dựng KKTCK Mộc Bài đến năm 2045, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đề nghị tỉnh Tây Ninh tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm gồm: khẩn trương rà soát, lập và phê duyệt các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; quá trình triển khai, phải đặc biệt chú trọng bảo vệ các vùng sinh thái tự nhiên, hệ thống sông, rạch và các di tích văn hóa, tạo nên bản sắc riêng cho khu vực; quản lý chặt chẽ việc đầu tư xây dựng, đặc biệt là tại các khu vực cửa khẩu để tạo lập hình ảnh mang tính biểu tượng quốc gia, gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng; chú trọng các vấn đề về bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển trong giai đoạn mới. Bộ Xây dựng cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ tỉnh Tây Ninh để KKTCK Mộc Bài phát triển đúng mục tiêu và kỳ vọng đã đề ra. |
Vũ Nguyệt