Tiếng Việt | English

11/05/2022 - 16:00

Đoàn Thanh niên Đồn biên phòng Bến Phố: Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đồn Biên phòng (ĐBP) Bến Phố (xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) đạt nhiều thành tích. Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) phát huy sức trẻ phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đại úy Lê Văn Huỳnh - Bí thư Chi đoàn ĐBP Bến Phố, cho biết: Những năm qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị cũng như cơ quan cấp trên, công tác Đoàn và phong trào TN của đơn vị có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực cả về nội dung và hình thức hoạt động, phát huy được vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phát triển đời sống kinh tế cho người dân trên địa bàn.

Để phát huy sức trẻ trong tổ chức Đoàn và phong trào TN xung kích thực hiện các nhiệm vụ, Chi đoàn tổ chức quán triệt và triển khai phong trào Tuổi trẻ Bộ đội biên phòng Long An tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới;... Qua đó, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của mỗi ĐVTN, luôn hăng say, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng Bến Phố tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, các công trình, phần việc TN được tuổi trẻ đơn vị tập trung triển khai, thực hiện hiệu quả, trong đó, tiêu biểu có các mô hình: Hũ gạo tình thương, Mỗi tuần một địa chỉ. Nhiệm kỳ qua, thực hiện mô hình Hũ gạo tình thương, đơn vị tiết kiệm được gần 400kg gạo, tặng 36 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn; mô hình Mỗi tuần một địa chỉ, tổ chức cho gần 300 cán bộ, ĐVTN tham gia thực hiện được 48 địa chỉ; vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm trao tặng 356 phần quà, 2 căn nhà, trị giá hơn 350 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các hoạt động chăm lo, giúp đỡ nguời dân trên địa bàn được cán bộ, ĐVTN nhiệt tình tham gia: Vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm trao tặng 260 phần quà, trị giá gần 160 triệu đồng; phối hợp ĐVTN địa phương xây dựng, sửa chữa 8 căn nhà Đại đoàn kết; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 260 lượt người dân, trị giá 80 triệu đồng; phối hợp địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà 168 hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trị giá hơn 100 triệu đồng;...

Chủ tịch UBND xã Hưng Điền A - Trương Hồng Non đánh giá: “Những việc làm thiết thực của cán bộ, ĐVTN ĐBP Bến Phố thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ; góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất”.

Ngoài ra, ĐVTN trong Chi đoàn còn tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền và vận động người dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Nhiệm kỳ qua, Chi đoàn tổ chức được gần 150 buổi tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, phòng, chống dịch Covid-19, có hơn 8.000 lượt người dân tham gia. ĐVTN tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới phụ trách với hơn 1.200 tổ, hơn 5.000 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Trí - Chính trị viên ĐBP Bến Phố, cho biết: ĐVTN tích cực tham gia các hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, nhất là tuần tra, mật phục, kiểm soát đường biên, cột mốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm và dịch Covid-19, xây dựng đơn vị cũng như tham gia giúp dân trên địa bàn phát triển KT - XH, củng cố quốc phòng - an ninh. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết