Tiếng Việt | English

29/09/2025 - 12:30

Không thờ ơ với luận điệu xuyên tạc, chống phá trước thềm đại hội Đảng

Khi cả nước đang hướng về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng - thời điểm vô cùng quan trọng, mang tính bước ngoặt để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới thì các thế lực thù địch, phản động lại ráo riết chống phá Đảng, Nhà nước ta trên nhiều lĩnh vực nhằm làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng.

Trước thềm Đại hội XIV của Đảng, các thế lực thù địch xuyên tạc, bóp méo thông tin, chống phá các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta. Các tổ chức phản động tiếp tục duy trì, lập mới hàng ngàn website, blog, fanpage Facebook,... đăng tải các bài viết vu cáo, phê phán chủ nghĩa Mác-Lênin là một “học thuyết viễn vông, ảo tưởng”, “con đường xã hội chủ nghĩa mà Nhân dân Việt Nam đang đi là trái với quá trình lịch sử - tự nhiên”. Chúng cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin đưa ra nguyên tắc “tập trung dân chủ” là độc quyền, độc đoán, thủ tiêu dân chủ, không thể thúc đẩy xã hội phát triển hòng làm lung lay, tiến tới chuyển hóa nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chúng ra sức nhào nặn thông tin, xuyên tạc, phủ nhận giá trị khoa học, cách mạng của tư tưởng Hồ Chí Minh, đối lập giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin, với chủ trương, đường lối của Đảng nhằm “hạ bệ thần tượng” của Đảng và toàn dân tộc. Chúng "dốc sức" cổ xúy các học thuyết “chủ nghĩa tư bản nhân dân”, “chủ nghĩa tư bản mới”,…

Các phần tử bất mãn thì tung “hỏa mù”, cố tình bịt tai, che mắt mà phủ nhận những điểm mới trong nội dung dự thảo các văn kiện đại hội Đảng, rêu rao rằng văn kiện lần này vẫn là “bổn cũ viết lại”, “sao chép theo lối mòn”, “thiếu tính thực tiễn, không phản ánh đúng nguyện vọng của người dân”.

Thậm chí, bọn chúng quy kết rằng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng ta đưa ra trong dự thảo văn kiện là “bất khả thi”, “không có cơ sở để thực hiện”,… Chúng mạo danh, nặc danh hoặc công khai đề tên tuổi, viết “thư ngỏ”, “thư góp ý”, “kiến nghị”,... tung ra quan điểm sai trái, thù địch, đả kích chế độ, phát tán trên Internet, mạng xã hội nhằm tạo “tâm lý chiến” vào Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, văn nghệ sĩ, trí thức,...

Chúng “lý luận” rằng, không thể có kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là “chắp vá”, Việt Nam đã xoay trục nền kinh tế sang thị trường tư bản chủ nghĩa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là “đầu Ngô, mình Sở”...

Nguy hiểm hơn, lợi dụng việc Đảng và Nhà nước ta kiên quyết xử lý một số cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ cấp cao có hành vi tham nhũng, tiêu cực, chúng xuyên tạc đây là cuộc “đấu đá nội bộ”, “thanh trừng phe nhóm” trong Đảng. Chúng sử dụng chiêu trò trên trang fanpage được lập ra nhằm bôi nhọ cán bộ về đời tư, bịa đặt về đạo đức, lối sống, tình hình sức khỏe, vẽ ra những câu chuyện ly kỳ để cuốn hút bạn đọc.

Đây là những luận điệu xảo ngữ, sai trái, xuyên tạc nhằm gieo rắc mâu thuẫn nội bộ, gây tâm lý hoài nghi, dao động, làm giảm sút niềm tin trong Nhân dân vào vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, phá hoại Đại hội Đảng bộ các cấp ở nước ta.

Đại hội XIV của Đảng sắp diễn ra. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng được sự quan tâm sâu sắc của các tầng lớp Nhân dân trong nước và cộng đồng quốc tế; là một dấu mốc có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bác bỏ những quan điểm, luận điểm xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá trước thềm Đại hội XIV của Đảng, cần thực hiện một số giải pháp: Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực học tập lý luận, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết và tăng sức “đề kháng” nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Mỗi tài khoản mạng xã hội của người trẻ phải trở thành một kênh tuyên truyền tích cực, vạch trần, cảnh báo các trang thông tin xấu, độc, giả mạo trên không gian mạng.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự thống nhất, quyết tâm cao trong đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt trước thềm Đại hội XIV của Đảng. Chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời định hướng dư luận xã hội một cách có trách nhiệm, không để bị động, bất ngờ, làm rõ thành tựu, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; thực sự “gần dân, sát dân”, lắng nghe tiếng nói của Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong quần chúng Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng; về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động để nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không chỉ là của hệ thống chính trị mà còn là hành động tự giác của Nhân dân; tránh a dua, cổ xúy theo những thông tin xuyên tạc, bịa đặt.

Báo chí, truyền thông, Internet và mạng xã hội sớm phát hiện và xử lý các trang mạng độc hại theo quy định của pháp luật. Tăng cường các chuyên mục mới, đa dạng các trang mạng, các sản phẩm truyền thông sáng tạo, gần gũi giới trẻ như video ngắn, infographic, podcast, blog, fanpage,... đồng thời huy động đông đảo các lực lượng tham gia hoạt động truyền thông, chia sẻ các thông tin chính thống trên không gian mạng, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” nhằm truyền tải thông điệp yêu nước, niềm tin chính trị, trách nhiệm công dân.

Tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên trực tiếp làm công tác tư tưởng, lý luận có bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, phương pháp, kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đầu tư phương tiện kỹ thuật, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống phần mềm, công cụ cảnh báo giúp công tác quản lý báo chí, truyền thông được thống nhất, đồng bộ.

Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác, không tiếp tay, không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng. Phải biết chọn lọc thông tin chính thống, phân tích đúng - sai. Khi đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cần đúng mực, có văn hóa, có trách nhiệm về những vấn đề xã hội quan tâm; không tùy tiện bàn luận, bàn tán về nhân sự cấp ủy khóa mới nhằm phòng ngừa những thông tin gây “nhiễu” ra bên ngoài, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, củng cố nền tảng tư tưởng vững chắc của Đảng trong kỷ nguyên vươn mình, hùng cường, thịnh vượng./.

Nguyễn Thanh Hoàng

Chia sẻ bài viết