Tiếng Việt | English

23/04/2018 - 09:32

Dốc cầu vượt Âu tàu Rạch Chanh: Nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông

Nhiều người đi môtô qua cầu vượt âu tàu Rạch Chanh - Quốc lộ (QL) 62 nhiều phen hú vía, vì 2 phía dốc cầu nhựa sùi lên tạo thành gợn sóng mấp mô, gây nguy hiểm cho người điều khiển xe hai bánh.

Nhiều hộ dân buôn bán ngay dốc cầu vượt phía ấp Rạch Chanh, xã Lợi Bình Nhơn

Nhiều hộ dân buôn bán ngay dốc cầu vượt phía ấp Rạch Chanh, xã Lợi Bình Nhơn

Theo quan sát của phóng viên, trưa ngày 17/4/2018, nhiều xe môtô khi qua cầu, nhất là xe từ chợ Rạch Chanh vượt lên cầu thường bị đảo tay lái do đường bị lượn sóng mấp mô gây ra. Nhiều xe xuống dốc cầu do chạy tốc độ nhanh, thiếu quan sát, bị nẩy người về phía trước rất nguy hiểm. Nguyên nhân do đường dẫn vào cầu bị sụt lún tạo khoảng cách chênh lệch với mặt cầu.

Ông Dương Văn Thành, ngụ ấp Rạch Chanh, xã Lợi Bình Nhơn, cho biết: “Dốc cầu vượt âu tàu phía ấp Rạch Chanh thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông (TNGT). Vào ngày 22 Tết Mậu Tuất, xảy ra vụ TNGT khiến một sinh viên quê huyện Đức Hòa tử vong. Người dân khu vực nhiều lần phản ánh nhưng chưa thấy cơ quan có trách nhiệm khắc phục”.

Theo người dân sống ở khu vực này, tại dốc cầu dẫn vào chợ Rạch Chanh, lượng người và học sinh qua lại rất đông, nhất là vào giờ cao điểm khi công nhân Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn tan ca. TNGT và va quẹt giao thông xảy ra thường xuyên.

Dọc theo 2 bên lề đường phía dốc cầu và đường dẫn vào chợ Rạch Chanh, nhiều hộ bày bán hàng hóa lấn chiếm lối đi, nguy cơ xảy ra ùn ứ giao thông và TNGT rất cao. Đoạn đường dẫn lên cầu vượt bị cong nên nguy cơ mất an toàn giao thông cao nếu người điều khiển xe thiếu chú ý và không giảm tốc độ khi lên cầu.

Phía dốc cầu vượt thuộc địa bàn ấp 1, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa cũng khá nguy hiểm. Chị Huỳnh Ngọc Sương, ngụ ấp 1, xã Mỹ Phú, chia sẻ: “Mỗi lần xuống dốc cầu là tôi lo lắng vì mặt cầu lồi lõm, không may vấp vào chỗ nhựa lồi lên là lạc tay lái, dễ té ngã”. Ông Nguyễn Ngọc Phú làm nghề sửa xe ngay dốc cầu thông tin: “Hàng ngày ở đây, tôi chứng kiến nhiều vụ tự té ngã khi vấp chỗ nhựa lồi lên. Cách nay 2 ngày, một phụ nữ ở huyện Mộc Hóa bị té xe, phải vào bệnh viện cấp cứu”.

Ngoài nguy cơ xảy ra TNGT 2 bên dốc cầu vượt âu tàu Rạch Chanh, tại khúc cua Km số 5 - QL62 (phía trước Cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn) cũng nguy hiểm không kém. Tại đây hình thành chợ tự phát hoạt động nhộn nhịp lúc công nhân tan ca, người mua bán lấn chiếm lòng đường, cản trở lưu thông.

Tài xế xe buýt tuyến Bình Hiệp - Bệnh viện Đa khoa Long An - Nguyễn Văn Đôn bức xúc: “Khi lái xe qua khu vực chợ tự phát Km số 5 - QL62, tôi rất căng thẳng vì vào buổi chiều, công nhân tan ca, mua hàng rất đông, đứng lấn ra cả lòng đường, rất nguy hiểm cho người điều khiển xe ôtô”.

Qua ý kiến của những người tham gia giao thông, rất mong cơ quan thẩm quyền sớm có giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cống Rạch Chanh và cầu vượt âu tàu Rạch Chanh (Km số 5-6) QL62./.

H.Đăng

Chia sẻ bài viết