Tiếng Việt | English

10/10/2025 - 04:30

Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao

Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Tây Ninh đang từng ngày được nâng cao, thể hiện từ những mô hình ở cơ sở như trồng hàng rào cây xanh, tổ chức câu lạc bộ (CLB) đờn ca tài tử (ĐCTT) cho đến những hoạt động văn hóa, thể thao, nghệ thuật được tổ chức đồng bộ trên toàn tỉnh. Sự nỗ lực của cộng đồng cùng với định hướng từ chính quyền đã góp phần tạo nên môi trường văn hóa ngày càng phong phú, gắn kết và bền vững.

Từ cố gắng ở cơ sở...

Sáng sớm cuối tuần, sau khi tập thể dục về, ông Đỗ Ngọc Thanh - Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Trung Môn, xã Tuyên Bình, lại chuẩn bị dụng cụ tỉa lại hàng rào cây xanh trước nhà. Sau mấy đợt mưa, cây đâm chồi mới, xanh um, không còn giữ được dáng hàng rào vuông vức như ông muốn.

Ông Thanh kể: “Hồi trước, người dân hay trồng mai vàng làm cảnh. Khi mô hình hàng rào cây xanh được Hội Nông dân xã phát động, người dân mới dần thay đổi, cùng bảo nhau trồng hàng rào bằng cây xanh, vừa giúp nhà có hàng rào, vừa tạo cảnh quan. Ai có cây giống thì bứng ra chia cho nhau. Người có công trồng, người có công chăm. Mới đây mà 6 năm rồi. Giờ đi dọc đường thấy hàng rào mai chiếu thủy, nguyệt quế xanh mướt, người đi đường ai cũng khen”.

Hàng rào cây xanh được ông Đỗ Ngọc Thanh chăm chút đến nay đã 6 năm

Theo ông Thanh, ban đầu, việc vận động làm hàng rào khá khó khăn vì chỉ có vài hộ tham gia. Nhưng dần về sau, khi thấy được hiệu quả, số hộ dân tham gia ngày càng nhiều hơn. Đến nay, đã có khoảng 30% hộ dân trong ấp thực hiện mô hình này.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tuyên Bình Trần Chí Tâm cho biết, đến nay, mô hình hàng rào cây xanh đã triển khai được trên 3 ấp với khoảng 70 hộ dân tham gia. “Mô hình vừa tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp, vừa khơi dậy tinh thần cộng đồng: người dân chia sẻ giống, hỗ trợ nhau chăm sóc, chung tay để con đường nông thôn thêm xanh, thêm đẹp” - anh Trần Chí Tâm cho biết.

Nếu như ở xã Tuyên Bình, hàng rào cây xanh góp phần điểm tô cảnh quan nông thôn thì tại xã Tầm Vu, đời sống tinh thần của người dân lại được bồi đắp qua những buổi sinh hoạt của CLB ĐCTT. CLB được chính những người say mê loại hình nghệ thuật này lập ra và duy trì sinh hoạt khá đều đặn. Không gian sinh hoạt trở thành điểm hẹn của những người yêu ĐCTT, từ các nghệ nhân cao tuổi đến người trẻ muốn tìm hiểu về loại hình nghệ thuật được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sinh hoạt ở một câu lạc bộ đờn ca tài tử trên địa bàn xã Tầm Vu

Trong đó, không thể không nhắc đến Nghệ nhân Ưu tú Thanh Việt. Không chỉ biểu diễn, giao lưu, Nghệ nhân Ưu tú Thanh Việt còn tận tình hướng dẫn cách đờn, ca cho các thành viên. Nhiều thế hệ học trò gần xa đã được ông truyền nghề. Ông chia sẻ: “ĐCTT vốn là loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc nên được người dân gìn giữ. Tôi đi giao lưu, biểu diễn nhiều nơi, thấy hầu như địa phương nào cũng có người chơi tài tử như một cách giải trí và gắn bó với nhau. Còn người chịu học đờn ca, chơi tài tử là tôi thấy mình có thêm động lực để trau dồi và truyền nghề”.

Nghệ nhân Ưu tú Thanh Việt luôn sẵn sàng truyền nghề để giữ gìn loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc

Nếu như hàng rào cây xanh ở Tuyên Bình mang lại một không gian sống xanh, sạch, đẹp thì CLB ĐCTT ở xã Tầm Vu lại nuôi dưỡng đời sống tinh thần, tạo sân chơi gắn kết cộng đồng. Cả hai mô hình, tuy khác nhau về cách làm nhưng cùng gặp nhau ở điểm chung: đều góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân ngay từ cơ sở.

... đến nỗ lực của tỉnh

Bên cạnh những hoạt động thiết thực gắn liền với đời sống người dân, chính quyền các cấp còn chú trọng tổ chức nhiều sân chơi khác nhằm giúp đời sống tinh thần của người dân thêm phong phú, sức khỏe được nâng cao.

Nhiều cuộc vận động được tổ chức thực hiện như: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” hay tháng hoạt động thể dục - thể thao cho mọi người cùng những sự kiện nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục - thể thao như Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Tây Ninh năm 2025, Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước,...

Việc duy trì thường xuyên các hoạt động thể thao, từ phong trào quần chúng đến giải đấu chuyên nghiệp, đã giúp Tây Ninh hình thành môi trường rèn luyện lành mạnh, gắn kết cộng đồng. Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục - thể thao ngày càng cao. Nhiều môn thể thao thế mạnh được phát huy, góp phần xây dựng hình ảnh địa phương năng động, khỏe mạnh.

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt những kết quả khá tốt và được các ngành, các cấp quan tâm, đông đảo quần chúng Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân.

Đoàn Xiếc thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh thường xuyên biểu diễn phục vụ người dân

Bên cạnh đó, hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh phục vụ tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng và đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, biểu diễn xiếc, tuyên truyền, chiếu phim lưu động diễn ra trong khí thế sôi nổi vừa phục vụ nhu cầu thụ hưởng văn hóa của người dân, vừa giới thiệu và quảng bá sâu, rộng hình ảnh quê hương và con người Tây Ninh. Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Nguyễn Triệu Minh thông tin, Trung tâm đã xây dựng các chương trình ca múa nhạc tổng hợp kết hợp biểu diễn xiếc để phục vụ miễn phí cho người dân tại các địa phương. Hoạt động biểu diễn được triển khai theo kế hoạch và trải đều trong năm.

Là đoàn nghệ thuật truyền thống duy nhất của tỉnh, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ thường xuyên tham gia biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật chào năm mới; ca ngợi bản sắc văn hóa, truyền thống "trung dũng, kiên cường" của quê hương. Ngoài ra, hoạt động biểu diễn phục vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới của Đoàn cũng được duy trì đều đặn, tạo điều kiện cho người dân được thưởng thức những chương trình nghệ thuật hấp dẫn.

Nâng cao đời sống tinh thần của người dân là yêu cầu thiết thực nhằm hướng tới sự phát triển toàn diện. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đời sống văn hóa, tinh thần của người dân trong tỉnh đang ngày càng phong phú, lành mạnh và không ngừng gắn kết./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết