Tiếng Việt | English

18/06/2020 - 10:54

Đối tượng đâm chết người tình của vợ cũ tại Trung tâm y tế huyện Bến Lức: Lĩnh án chung thân

Tòa án nhân dân (TAND) Cấp cao tại TP.HCM quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hồ Văn Cường trong vụ án đâm chết người tình của vợ cũ tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Hồ Văn Cường, 40 tuổi, ngụ xã Long Tiên, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, về tội “giết người” do có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Trước đó, sáng ngày 24/5/2019, trong khuôn viên Trung tâm Y tế huyện Bến Lức xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ. Hung thủ vụ án là Hồ Văn Cường đến Công an huyện Bến Lức đầu thú sau đó.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Hồ Văn Cường và chị Nguyễn Thị Phương Thảo kết hôn năm 2012, có 1 con chung nhưng cuộc sống hôn nhân có nhiều mâu thuẫn nên đã ly hôn vào năm 2014. Tuy nhiên, sau ly hôn, cả 2 vẫn sống chung tại nhà nghỉ Phương Thảo, thị trấn Bến Lức và có thêm 1 con chung năm 2015.

Khoảng  tháng 4/2019,   anh Nguyễn Tiến Hòa, 40 tuổi, ngụ TP.HCM đến  thuê trọ tại nhà nghỉ Phương Thảo và thường thuê từ 1-2 tuần tại đây. Đến tháng 5/2019, anh Hòa thuê ở lại nhà nghỉ 1 tháng.Trong thời gian này, giữa anh Hòa và chị Thảo nảy sinh quan hệ tình cảm.Biết được điều đó, Cường có mắng chửi anh Hòa và chị Thảo, đồng thời đập phá đồ đạc trong nhà.Ngày 23/5/2019, sau khi đi công việc về, Cường thấy chị Thảo từ trong phòng trọ của anh Hòa đi ra nên ghen tuông.Trích xuất camera nhà nghỉ, Cường phát hiện chị Thảo vào phòng trọ hơn 1 tiếng đồng hồ mới đi ra ngoài.Bực tức, Cường kéo chị Thảo lại nói chuyện nhưng chị lấy nón bảo hiểm bỏ đi ra ngoài. Cả 2 sau đó xô xát, Cường bị chị Thảo cắn vào bụng và sau đó chị Thảo được anh Hòa lấy xe môtô đón đi.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 25/5/2019, Cường đến Trung tâm Y tế huyện Bến Lức để điều trị vết thương do chị Thảo cắn hôm trước thì phát hiện anh Hòa chở chị Thảo vào đây. Do bực tức, ghen tuông nên Cường đi ra ngoài mua 2 con dao Thái Lan cất giấu trong người rồi quay lại Trung tâm Y tế. Khi anh Hòa thấy Cường đi trở vào Trung tâm Y tế đã bỏ chạy ngược lại vào bên trong. Ngay lập tức, Cường rút dao đuổi theo anh Hòa và đâm 2 cái vào lưng anh Hòa. Mặc dù anh Hòa cố đứng lên bỏ chạy nhưng đến khu vực chờ khám bệnh thì đổ gục xuống nền nhà. Cường tiếp tục chạy đến đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng lưng anh Hòa khiến cán dao bị gãy. Chưa dừng lại ở đó, Cường rút con dao thứ 2 trong túi quần đâm tiếp nhiều nhát cho đến khi anh Hòa bất tỉnh.Mặc dù đứng dậy bỏ đi nhưng Cường còn quay lại rút dao đâm tiếp 1 nhát và để con dao cắm vào lưng anh Hòa rồi mới bỏ đi hẳn.Anh Hòa tử vong ngay sau đó. Gây án xong, Cường đến Công an huyện Bến Lức đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Kết quả giám định pháp y cho thấy, anh Hòa bị đâm tổng cộng 11 nhát vào các vùng trọng yếu của cơ thể với các vết đâm thấu ngực, bụng, cắt đứt phổi, gan gây sốc mất máu cấp.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại TP.HCM khẳng định, hành vi phạm tội của bị cáo Cường đặc biệt nguy hiểm, gây án với tính chất côn đồ, tước đoạt mạng sống của bị hại. Bị cáo Hồ Văn Cường kháng cáo nhưng không cung cấp thêm được tình tiết mới.Trong quá trình xét xử sơ thẩm, cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình. Mức án tù chung thân cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo phù hợp với tính chất, hành vi phạm tội do bị cáo gây ra. 

Do đó, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại TP.HCM quyết định bác kháng cáo của bị cáo Hồ Văn Cường, giữ nguyên mức án tù chung thân đối với bị cáo về tội “giết người” theo điểm n, khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết