Tiếng Việt | English

01/01/2023 - 14:04

Đồng loạt khởi công 12 dự án cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát lệnh khởi công đồng loạt 12 dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.


Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bộ, ngành, địa phương thực hiện nghi thức khởi công dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 1/1/2023, Bộ Giao thông Vận tải cùng các tỉnh, thành đã tổ chức lễ khởi công đồng loạt và kết nối trực tuyến 12 dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, lễ khởi công dự án cao tốc Bắc-Nam có 12 điểm cầu, trong đó 3 điểm đầu cầu chính tại các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Ngãi và Hậu Giang đại diện cho 3 khu vực (Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ).

Phát biểu tại lễ khởi công tại điểm cầu ở dự án Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dự án cao tốc Bắc-Nam là hành lang vận tải hạ tầng quan trọng của cả nước. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã dành một nguồn lực lớn đầu tư cao tốc để đến năm 2025 có 3.000km đường bộ cao tốc và 5.000km vào năm 2030.Từ năm 2000-2020, nước ta chỉ tổ chức làm trên dưới 1.000km cao tốc. Tuy nhiên, từ nay đến 2025 có thêm 2.000km cao tốc, như vậy trong 5 năm tới sẽ làm đường bộ cao tốc bằng 2 lần của 20 năm trước, 10 năm làm bằng 4 lần của 20 năm trước.

Cho rằng đây là một nhiệm vụ khó khăn, tuy nhiên, Thủ tướng tin tưởng làm được vì có kinh nghiệm, trưởng thành từ nhà tư vấn thiết kế, giám sát, thi công, cấp lãnh đạo quản lý, sự vào cuộc của nhân dân các khu vực nơi dự án đi qua.

Đánh giá cao Bộ Giao thông Vận tải, các tỉnh, thành, chủ thể có liên quan khắc phục khó khăn hoàn thiện thủ tục giải phóng mặt bằng, tư vấn thiết kế dự án… đã rút ngắn thời gian để khởi công dự án, Thủ tướng cho rằng, kết quả ban đầu là rất đáng khích lệ nhưng thời gian tới vẫn còn khó khăn và thách thức về công tác giải phóng mặt bằng còn lại (chiếm 20-25%); chuẩn bị nguồn khối lượng vật liệu của dự án; đảm bảo tiến độ không để kéo dài, tăng tổng mức đầu tư, đội vốn; đảm bảo hiệu quả đầu tư, tuân thu nghiêm các quy định của pháp luật.

Lưu ý với cách làm, tư duy cũ sẽ đội vốn, lãng phí nên cần có tư duy phương pháp luận và cách triển khai mới và phải nâng cao tinh thần tập thể, cá nhân, của cả hệ thống chính trị, toàn dân; Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng kế hoạch, phương án thi công một cách khoa học, chi tiết; huy động đầy đủ nhân lực, nguồn lực tài chính, thiết bị máy móc hiện đại để tập trung triển khai tổ chức thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường…

Các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc đảm bảo dự án đúng tiến độ, hiệu quả, không phải điều chỉnh về giá.

Các nhà thầu sẽ bắt tay vào triển khai thi công dự án cao tốc Bắc-Nam ngay sau lễ khởi công. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Nhấn mạnh địa phương giải quyết ngay việc cấp phép nguyên vật liệu, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 15 ngày tới thành lập các Tổ công tác đánh giá, kiểm tra việc cấp phép các mỏ nguyên vật liệu và giải quyết ngay vướng mắc, khó khăn về cấp phép vật liệu dự án cao tốc.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành bàn giao mặt bằng cho dự án trong quý 2/2023; quan tâm tới tái định cư người dân.

Tại lễ khởi công, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vân tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật; đảm bảo công tác an ninh, trật tự, tổ chức giao thông thuận tiện, an toàn cho nhân dân trong quá trình triển khai dự án.

Cũng trong lễ khởi công, Bộ Giao thông Vận tải đã phát động phong trào thi đua Xuân Quý Mão trên các công trường giao thông bắt đầu từ ngày 6/1/2023 (15 tháng chạp năm Nhâm Dần) đến hết ngày 6/2/2023 (16 tháng giêng năm Quý Mão) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động tháng thi đua giải ngân vốn đầu tư công./.

Việt Hùng (Vietnam+)

Chia sẻ bài viết