Tiếng Việt | English

23/09/2020 - 17:45

Đợt cao điểm tấn công tội phạm, Công an Long An phá thành công 5 chuyên án

Công an tỉnh Long An vừa tổ chức Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám; 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020); 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2020); Quốc Khánh 2/9 và các hoạt động năm ASEAN 2020 (từ ngày 15/7/2020 - 14/9/2020).

Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm 

Trong 2 tháng cao điểm tấn công công tội phạm, Công an các đơn vị, địa phương chủ động giải quyết kịp thời tình hình an ninh trật tự nổi lên tại cơ sở, phát hiện, triệt xóa nhiều ổ, nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó có 9 vụ đánh bạc qua mạng và 13 vụ đá gà qua mạng; bắt giữ nhiều vụ buôn lậu vận chuyển hàng cấm với số lượng lớn, thu gần 140.000 bao thuốc lá ngoại.

Công tác điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao, nhiều vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng dư luận xã hội quan tâm được tập trung điều tra làm rõ; phá thành công 5 chuyên án, bắt xử lý 12 đối tượng gây án, trong đó có vụ thu giữ trên 12kg ma túy các loại.

Công tác quản lý vũ khí, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy được tăng cường, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục đã nâng cao ý thức tự giác phòng, chống tội phạm và tích cực tố giác tội phạm của người dân.

Đại tá Lâm Minh Hồng - Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch, biện pháp công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của ngành Công an; khẩn trương triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp các ngành, đoàn thể trong công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong đợt tấn công, 2 tập thể, 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 3 tập thể, 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 10 tập thể, 46 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo vệ các ngày Lễ lớn của đất nước./.

Thanh Nhung - Minh Khánh

Chia sẻ bài viết