Tiếng Việt | English

03/11/2025 - 12:16

Người Chính ủy tận tâm, gương mẫu, hết lòng vì tập thể

“Một đảng viên gương mẫu, một Bí thư Đảng ủy trách nhiệm, một Chính ủy giản dị, hòa đồng, sâu sát trong mọi công việc” - đó là nhận xét của cán bộ, chiến sĩ khi nói về Thượng tá Lê Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5).

Thượng tá Lê Thanh sinh hoạt định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn

Từ năm 2020 đến tháng 01/2023, khi còn là Phó Chính ủy Trung đoàn 4, đồng chí Lê Thanh đã cùng tập thể Đảng ủy Trung đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí, Trung đoàn chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền và các đơn vị kết nghĩa tổ chức 5 đợt công tác dân vận, huy động 910 lượt cán bộ, chiến sĩ với 2.430 ngày công giúp địa phương, người dân dọn vệ sinh 5 trường học, phát quang 6,7km đường nông thôn, khơi thông 4,3km mương kênh, bêtông hóa 350m đường liên ấp.

“Làm công tác dân vận, với chúng tôi, không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm, trách nhiệm của người lính với Nhân dân. Dù là việc nhỏ nhất, nếu làm bằng tấm lòng, cũng góp phần gắn kết quân - dân và lan tỏa hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ” -  Thượng tá Lê Thanh chia sẻ. 

Trong cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021, đồng chí cùng Đảng ủy Trung đoàn đã điều động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ hỗ trợ Nhân dân tại đại phương và TP.HCM góp phần giúp địa phương kiểm soát dịch bệnh, ổn định đời sống.

Từ tháng 01/2023 đến nay, trên cương vị Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 4, Thượng tá Lê Thanh tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân đoàn kết, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Đồng chí cùng tập thể Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật với 100% cán bộ, chiến sĩ đạt yêu cầu; trên 76% khá, giỏi.

Trong huấn luyện, diễn tập chiến thuật, các nội dung đều đạt khá, giỏi, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Trung đoàn luôn chủ động kiện toàn tổ chức, sẵn sàng biên chế thời chiến khi có lệnh. Đồng thời, thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, gắn với Nghị quyết số 847-NQ/QUTW và Kết luận số 01-KL/TW; 100% đảng viên có bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện.

Đồng chí cũng chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, đẩy mạnh mô hình “Đơn vị 3 nhất”, phấn đấu không để xảy ra vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn do lỗi chủ quan.

Năm 2023, Quân khu 7 tổ chức kiểm tra Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn bộ binh, Thượng tá Lê Thanh xuất sắc đạt giải Nhất toàn năng Chính ủy Trung đoàn. Bên cạnh đó, Thượng tá Lê Thanh cùng Trung tá Đinh Công Đáng - nguyên Trung đoàn trưởng giành giải Nhất cặp đôi Trung đoàn trưởng - Chính ủy với thành tích cao ở cả 5 nội dung kiểm tra.

Thượng tá Lê Thanh chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Trung đoàn 4 nhiệm kỳ 2025-2030

“Trong mọi công việc, tôi luôn đặt yêu cầu cao cho bản thân và cán bộ, chiến sĩ: phải làm thật, làm đến nơi đến chốn, lấy kết quả thực tế làm thước đo. Muốn đơn vị mạnh thì mỗi người phải gương mẫu, đoàn kết, nỗ lực không ngừng” - Thượng tá Lê Thanh bộc bạch.

Ở cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo 35, Thượng tá Lê Thanh đã chỉ đạo đổi mới phương pháp, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tuyên truyền. Các nội dung được chuyển đổi thành sản phẩm số sinh động với âm nhạc, hình ảnh, video minh họa, giọng đọc AI. Nhiều video, clip, phóng sự được đầu tư công phu, đăng tải trên mạng xã hội nội bộ, thu hút hàng ngàn lượt xem và phản hồi tích cực.

“Trong thời đại số, người làm công tác chính trị phải biết ứng dụng công nghệ, biến thông tin chính thống thành nội dung hấp dẫn, gần gũi, dễ tiếp cận với bộ đội và Nhân dân” - Thượng tá Lê Thanh nói.

Ở Thượng tá Lê Thanh, đồng đội luôn thấy hình ảnh người cán bộ “miệng nói, tay làm”, giản dị, gần gũi, tận tâm với công việc. Đồng chí luôn sâu sát cơ sở, gắn bó với chiến sĩ, phát huy tinh thần đoàn kết, khuyến khích cán bộ trẻ phát huy năng lực, sở trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhờ sự lãnh đạo sâu sát, sáng tạo của Chính ủy Lê Thanh và tập thể Đảng ủy, Ban Chỉ huy, Đảng bộ Trung đoàn 4 nhiều năm liền đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”, Trung đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, là lá cờ đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng của Sư đoàn 5. Hai năm liên tiếp (2023, 2024), Trung đoàn đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cấp Quân khu.

Đại tá Trần Hoàng Giang - Chính ủy Sư đoàn 5 cho biết: “Trung đoàn 4 nhiều năm liền đạt kết quả toàn diện, nổi bật trên các mặt công tác, được cấp trên biểu dương, khen thưởng, đánh giá cao. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của Thượng tá Lê Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn, người luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo trong công việc. Đồng chí là hạt nhân đoàn kết, tấm gương sáng về tinh thần gương mẫu, hết lòng vì nhiệm vụ, vì tập thể”./.

Đào Như - Văn Tuấn

Chia sẻ bài viết