Tiếng Việt | English

19/09/2015 - 20:01

Đưa thi thể 11 nạn nhân vụ nổ bình gas trên tàu cá vào bờ

Vào lúc 13 giờ 30 ngày 19/9, tàu SAR 413 đã cập cầu cảng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III (thành phố Vũng Tàu) để đưa thi thể 11 nạn nhân và 3 thuyền viên may mắn sống sót trong vụ tai nạn tàu cá BV 97799 TS bị chìm do nổ bình gas vào bờ và bàn giao cho các cơ quan chức năng.

 

(Ảnh minh họa: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III, 11 thi thể được đưa vào bờ được xác định danh tính là Trần Ngọc Long (thuyền trưởng) sinh năm 1960, quê Tiền Giang; Trần Văn Minh, sinh năm 1999, quê Sóc Trăng; Lâm Mừng Oánh, sinh năm 1989, quê Sóc Trăng; Trần Văn Lượng, sinh năm 1969, quê Sóc Trăng; Huỳnh Văn Đây, sinh năm 1964, quê Sóc Trăng; Lương Tấn Tài, sinh năm 1993, quê Sóc Trăng; Trần Minh Đương, sinh năm 1996, quê Sóc Trăng; Lương Thanh Phong, sinh năm 1969, quê Sóc Trăng; Quách Văn Tọc, sinh năm 1966, quê Sóc Trăng; Lê Văn Kha, sinh năm 1998, quê Sóc Trăng và Trần Văn Hương, sinh năm 1963, quê Cà Mau.

Còn lại 3 thuyền viên được cứu là Trần Văn Khoa sinh năm 1970, quê Sóc Trăng; Hoàng Văn Đoàn sinh năm 1986, quê Ninh Bình và thuyền viên Ngô Quy Diện, sinh năm 1995, quê Sóc Trăng.

Có mặt tại thời điểm bàn giao 11 thi thể cho cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật, ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam đã động viên, chia sẻ những mất mát đến các gia đình nạn nhân.

Ông Nguyễn Xuân Sang hứa sẽ tiếp tục duy trì công tác tìm kiếm cứu nạn, chủ trì công tác tìm kiếm trong khu vực bị nạn và cùng phối hợp với các lực lượng có liên quan như Cảnh sát biển, lực lượng chủ tàu cá và các tàu cá hiện nay đang triển khai ngoài hiện trường, tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm.

Hiện nay, tàu SAR 413 - Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III đã rời hiện trường, tuy nhiên, công tác chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn được tiếp tục triển khai với sự chỉ huy của tàu CSB 9001 (Bộ tư lệnh Cảnh sát biển vùng III) cùng với 12 tàu cá của ngư dân cùng phối hợp.

Theo ông Phạm Hiển, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III, mục tiêu đặt ra hiện nay là bốn thuyền viên còn lại của tàu tàu cá BV 97799 TS vẫn còn sống để triển khai công tác tìm kiếm.

Vì v​ậy, lực lượng ngoài hiện trường vẫn song song hai phương án, một là tìm kiếm người sống vẫn còn trôi dạt trên biển và phương án thứ hai là tìm kiếm những thi thể nạn nhân vẫn chưa nổi lên được.

Hiện tàu SAR 413 luôn sẵn sàng khi có lệnh của cấp chủ quản sẽ ra ngay hiện trường. Cùng với đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III yêu cầu Đài thông tin duyên hải tiếp tục phát cảnh báo để huy động những phương tiện đang hoạt động ở những khu vực lân cận tiếp tục hỗ trợ công việc tìm kiếm, cứu nạn.

Theo dự báo, tình hình thời tiết khu vực tàu cá BV 97799 TS mấy ngày gần đây đang diễn biến thuận lợi.​/.

Nguồn: Huỳnh Sơn/ TTXVN.

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích