Tiếng Việt | English

06/02/2021 - 11:25

Đức Hòa Thượng bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở

Thời gian qua, Công an xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tăng cường triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Lực lượng Công an xã Đức Hòa Thượng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân không chiếm dụng lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán,... gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông

Toàn xã hiện có hơn 40 công ty, xí nghiệp đang hoạt động tạo điều kiện ổn định kinh tế người dân trong xã và lao động từ nơi khác đến sinh sống và làm việc. Giao thông thuận tiện, nhiều dịch vụ kinh doanh, buôn bán hình thành, tạo điều kiện phát triển KT-XH địa phương. Tuy nhiên, kèm theo đó là tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về tình hình ANTT. 

Theo Đại úy Nguyễn Đức Nghĩa - Trưởng Công an xã Đức Hòa Thượng, xã có 5 ấp với 4.361 hộ và 18.918 nhân khẩu. Địa bàn dân nhập cư có chiều hướng gia tăng, lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân, các đối tượng tập trung gây án như cướp giật, trộm cắp tài sản và vận chuyển hàng cấm, nhất là thuốc lá, rượu ngoại với hình thức sử dụng xe phân khối lớn lưu thông trên các tuyến đường Gò Mối - Tua Một, Gò Mối - Mỹ Hạnh Bắc,...

Để đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, Công an xã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ chủ động nắm chắc tình hình địa bàn để rà soát, xác định những vấn đề trọng điểm cần tập trung giải quyết; phối hợp Công an huyện mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, hình sự.

Song song đó, Công an xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực phối hợp các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; thường xuyên thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật và thông tin về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa.

Một trong những kết quả nổi bật trong việc xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là mô hình tự quản về ANTT “Mỗi số nhà là đường dây nóng phòng, chống tội phạm”. Đến nay, địa phương đã triển khai gắn 100% biển số nhà trên địa bàn 5 ấp.

Qua thực hiện mô hình, người dân đã mạnh dạn cung cấp cho Công an xã 32 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an triệt xóa 4 tụ điểm tệ nạn xã hội trên địa bàn. “Mô hình mang lại hiệu quả tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng phức tạp về ANTT, là “cầu nối” giữa lực lượng công an với nhân dân, giúp lực lượng công an tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân” - Đại uý Nguyễn Đức Nghĩa - Trưởng Công an xã Đức Hòa Thượng, khẳng định.

Bà Lê Thị Ngấm, SN 1974, ngụ ấp Giồng Lớn, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, đang dựng xe môtô nhãn hiệu Honda Future neo biển kiểm soát 62P1-701.34 cắm chìa khóa sẵn, đậu xe trước nhà ông Cái Văn Hưng, ngụ ấp Bình Hữu 2. Trong lúc ông Hưng đang nằm ngủ nghe tiếng xe chạy, ông giật mình tỉnh giấc, phát hiện 1 nam thanh niên trộm xe máy và chạy về hướng UBND xã Đức Hòa Thượng.

Ông Hưng dùng xe máy truy đuổi theo tên trộm, tri hô người dân cùng nhau bắt đối tượng. Đến đoạn gần UBND xã Đức Hòa Thượng, nghe tri hô, ông Lâm Hoàng Mai, Lê Thanh Tính, Mai Trung Kiên chặn bắt đối tượng. Qua điều tra ban đầu, ông Nguyễn Văn Tấn Đại, SN 1985, ngụ ấp Bình Tả 2, xã Đức Hòa Thượng, khai nhận hành vi của mình; vụ việc đã chuyển Công an huyện tiến hành điều tra và làm rõ.

Ông Nguyễn Văn Dớn, ngụ ấp Hậu Hòa, cho biết: “Từ khi tăng cường lực lượng công an chính quy về địa phương thì tình hình ANTT chuyển biến hẳn so với trước đây, người dân rất yên tâm. Các thủ tục hành chính liên quan thường được giải quyết ngay trong ngày, không để người dân phải đi lại nhiều”.

Thời gian tới, lực lượng Công an xã Đức Hòa Thượng tiếp tục triển khai các giải pháp, tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán 2021, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn./.

Hùng Anh 

Chia sẻ bài viết