Tiếng Việt | English

25/12/2019 - 06:45

Đức Hòa trồng hoa phục vụ thị trường tết

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa đến Tết Canh Tý 2020, nông dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tất bật chăm sóc hoa phục vụ thị trường tết.

Nông dân huyện Đức Hòa chăm sóc hoa phục vụ thị trường Tết Canh Tý

Vụ hoa tết năm nay, gia đình ông Huỳnh Văn Kiệt (xã Mỹ Hạnh Nam) xuống giống khoảng 60.000 chậu cúc, vạn thọ, cẩm nhung, hải đường, sống đời,… trong đó, vạn thọ chiếm đa số. Ngoài ra, ông còn xuống giống khoảng 50.000 cây vạn thọ không vô chậu. Ông Kiệt cho biết: “Vụ hoa năm trước, gia đình tôi lãi khoảng 500 triệu đồng. Thương lái mua nhiều, không đủ cung cấp, nhất là vào những ngày cận tết. Do đó, năm nay tôi mở rộng diện tích. Thời tiết từ đầu vụ đến nay khá thuận lợi nên hy vọng vụ này bội thu”.

Theo ông Kiệt, việc chăm sóc hoa tết không quá vất vả.Khâu quan trọng nhất là làm phân, phải chuẩn bị đất trồng kỹ trước khi vô chậu để cây phát triển tốt. Người trồng phải thường xuyên bón phân, tưới nước, làm cỏ, tỉa cành,... đúng thời điểm. Một phần quan trọng không kém là phải biết cách chăm sóc sao cho hoa nở đúng dịp tết.

Đa phần người trồng hoa tết phải thuê thêm nhân công vô chậu, làm phân, tỉa cành,... với tiền công từ 250.000-400.000 đồng/người/ngày. Bà Huỳnh Thị Cẩm Tú - lao động làm thêm tại vườn hoa xã Mỹ Hạnh Nam, cho biết: “Bắt đầu tháng 9 âm lịch, tôi đã đến vườn hoa làm, chủ yếu phụ chủ vườn chăm sóc cây. Thu nhập trung bình 300.000 đồng/ngày, có thêm khoản tiền mua sắm tết”.

Với kinh nghiệm trồng hoa 21 năm, ông Kiệt không lo lắng nhiều về kỹ thuật.Hiện nay, khoảng 70% số hoa đã được đặt cọc. Theo ông Kiệt, giá hoa năm nay có thể tăng nhẹ. Mong rằng, hoa phục vụ Tết Canh Tý 2020 sẽ khoe sắc thắm, giúp các nhà vườn đón cái tết đủ đầy, sung túc./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết