Tiếng Việt | English

10/06/2023 - 17:27

Đức Huệ: Khánh thành đường giao thông nông thôn do nguyên Chủ tịch nước -Trương Tấn Sang vận động tài trợ

Ngày 10/6, UBND xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An tổ chức Lễ khánh thành tuyến đường giao thông nông thôn ở ấp Voi. Đây là công trình do nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được kêu gọi, vận động doanh nghiệp tài trợ.

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; nguyên Bí thư Quận ủy quận 1, TP.HCM - Lê Bá Cần và lãnh đạo huyện Đức Huệ cắt băng khánh thành tuyến đường 

Đến dự có nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được; nguyên Bí thư Quận ủy quận 1, TP.HCM - Lê Bá Cần cùng chính quyền địa phương và người dân trong ấp.

Tuyến đường được bê tông hóa có chiều dài 375m, đầu tuyến giáp Đường tỉnh 838B, cuối tuyến giáp nhà ông Nguyễn Văn Thổi. Tuyến đường rộng 4m, mặt đường rộng 3m, độ dày bê tông 12cm. Tổng giá trị công trình 400 triệu đồng, trong đó, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang và Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được vận động doanh nghiệp tài trợ 200 triệu đồng, phần còn lại là kinh phí từ nguồn khen thưởng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang thăm hỏi sức khỏe người dân biên giới

Thời gian qua, xã Mỹ Thạnh Tây nói riêng, huyện Đức Huệ nói chung đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang trong việc vận động các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng cầu, cống và đường giao thông nông thôn để tạo điều kiện thuận lợi cho huyện biên giới phát triển trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Những công trình ý nghĩa như thế này tiếp tục góp sức cho xã Mỹ Thạnh Tây trên bước đường xây dựng xã nông thôn mới nâng cao./.

Như Huỳnh

Chia sẻ bài viết