Tiếng Việt | English

02/07/2015 - 09:45

Đừng để học sinh và phụ huynh lo lắng

Hằng năm, cứ đến mùa thi thì hoạt động tiếp sức mùa thi được mọi người tích cực hưởng ứng. Để hỗ trợ thí sinh, nhiều giáo viên đã chuẩn bị chu đáo với phương châm “còn học sinh học là còn ôn thi, dù chỉ là 1 học sinh”, giáo viên đã tích cực ôn tập cho học sinh đến gần ngày thi. Nhiều trường cao đẳng, đại học đã chuẩn bị ký túc xá sinh viên để làm chỗ ăn nghỉ cho các thí sinh; những chiến sĩ áo xanh tình nguyện hướng dẫn tận tình cho thí sinh về địa điểm thi, chỗ trọ, lộ trình xe buýt,... Nhờ vậy, những lo lắng về kiến thức, địa điểm ăn, nghỉ, đi lại... đã vơi đi phần nào. Cứ như thế, phong trào tiếp sức mùa thi đã trở thành phong trào có tính xã hội rộng lớn.

Tuy nhiên, bên cạnh nét đẹp đó, một số nơi vẫn còn tình trạng chuẩn bị chưa thật sự chu đáo: Làm hồ sơ dự thi còn sai sót, đến ngày thi thí sinh còn phải lo chỉnh sửa; giấy báo thi chậm trễ; một số trường thay đổi địa điểm dự thi, phụ huynh phải mất tiền đặt cọc phòng trọ,... những điều đó đã ảnh hưởng phần nào đến chất lượng thi của các thi sinh và tăng thêm lo lắng cho phụ huynh. Do đây là năm đầu tiên tổ chức kỳ thi THPT quốc gia nên khó tránh khỏi những bất cập, sai sót, để những năm sau có kỳ thi chất lượng, an toàn, nghiêm túc, hiệu quả, ngành Giáo dục phải có sự chỉ đạo, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện thật nghiêm túc. Các trường phải chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thật khoa học. Các địa phương cần chủ động tiếp sức mùa thi, đừng để học sinh và phụ huynh lo lắng, dù là lo lắng rất nhỏ./.

Đoàn Xê

Chia sẻ bài viết