Tiếng Việt | English

30/09/2016 - 15:42

Gần 300 gia đình hội viên cựu TNXP Long An thoát nghèo

Qua 5 năm, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Long An đã nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế, trong đó có phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi, thoát nghèo - Vì nghĩa tình đồng đội”...


Quang cảnh sơ kết 5 năm thực hiện phong trào cựu TNXP tỉnh giúp nhau làm kinh tế giỏi, thoát nghèo - Vì nghĩa tình đồng đội

Sáng 30/9, Hội Cựu TNXP tỉnh Long An sơ kết 5 năm (2012 – 2016) thực hiện phong trào cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi, thoát nghèo - Vì nghĩa tình đồng đội.

Đến dự có Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam – Trần Văn Mãnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An – Đỗ Hữu Lâm; Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo cựu TNXP các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Bình Thuận và TP.HCM.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Được biểu dương những kết quả của các cấp Hội thời gian qua. Đồng thời đề nghị các ngành liên quan phối hợp với hội cựu TNXP thực hiện phong trào ngày càng mạnh hơn, trước mắt xác nhận phiên hiệu đơn vị TNXP cũng như rà soát các chính sách hỗ trợ kịp thời cho cựu TNXP…


Nhiều đồng đội TNXP giúp các đồng đội có hoàn cảnh khó khăn

Theo báo cáo, Hội Cựu TNXP tỉnh Long An hiện có trên 4.200 hội viên, trong đó có trên 250 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, 60 hội viên không nhà hoặc nhà dột nát, một số hội viên sống neo đơn, bệnh tâm thần, nhiễm chất độc da cam....

5 năm qua, 15/15 huyện, thị, thành hội và 86 hội cơ sở thành lập Quỹ Nghĩa tình đồng đội, trong đó 86 Quỹ Nghĩa tình đồng đội với tổng số vốn huy động gần 2 tỉ đồng do hội viên đóng góp. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh cho hội viên cùng với việc vận động xây nhà tình nghĩa, trao sổ tiết kiệm, chuyển giao khoa học kỹ thuật, định hướng làm ăn…

Trong đó, nổi bật là các mô hình hỗ trợ bò giống của Huyện hội Đức Hòa; thành lập tổ góp vốn xoay vòng xây nhà nghĩa tình đồng đội của Huyện hội Tân Thạnh; thành lập các CLB trợ giúp hội viên sản xuất kinh doanh ở một số huyện hội…


Cùng nhau thắm tình đồng đội

Qua đó đã khích lệ, tiếp thêm niềm tin để các cựu TNXP có thêm động lực vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần cùng với địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội, từng bước xóa hộ nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất thời gian tới phong trào này sẽ đổi tên thành “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế - Vì nghĩa tình đồng đội”.

Có 4 tập thể và 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội; nhiều tập thể và cá nhân được nhận Giấy khen của Hội Cựu TNXP tỉnh với thành tích xuất sắc trong phong trào cựu TNXP làm kinh tế giỏi./.

Hùng Dũng

Chia sẻ bài viết